Một trong những lãnh đạo bí ẩn nhất Taliban lộ diện

Một trong những lãnh đạo ẩn danh nhất của Taliban đã lộ diện vào ngày 5/3 vừa qua.

Chú thích ảnh
Ông Haqqani (trang phục màu trắng) trong sự kiện ngày 5/3. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết trước đây, Bộ trưởng Nội vụ Sirajuddin Haqqani chỉ được chụp ảnh từ đừng sau. Bức ảnh duy nhất từng được biết đến về ông Haqqani là trên danh sách truy nã của Mỹ.

Vào ngày 5/3, ông đã tham gia sự kiện dành cho các tân binh mới tuyển dụng vào lực lượng cảnh sát Afghanistan. Ông Sirajuddin Haqqani phát biểu tại sự kiện: “Vì sự hài lòng của bạn và để xây dựng lòng tin... Tôi đang xuất hiện trên phương tiện truyền thông trong cuộc họp công khai với các bạn”.

Các quan chức Taliban đã chia sẻ rộng rãi lên mạng xã hội hình ảnh của ông Haqqani ngày 5/3. Tại sự kiện này, ông Haqqani mặc trang phục giống như nhiều quan chức cấp cao Taliban khác.

Theo AFP, Haqqani là một trong 3 cấp phó hàng đầu của lãnh đạo Taliban Hibatullah Akhundzada. Bản thân Hibatullah Akhundzada đã không xuất hiện trước công chúng trong nhiều năm, điều này khiến người dân Afghanistan cho rằng ông này có lẽ đã tử vong.

Các nhà quan sát cho rằng sự xuất hiện của Haqqani cho thấy lực lượng Taliban đã trở nên tự tin hơn về trong việc nắm quyền quản lý Afghanistan kể từ 15/8.

Mỹ đã đưa ra phần thưởng lên tới 10 triệu USD cho thông tin có thể giúp bắt giữ Haqqani. Phía Mỹ đánh giá ông Haqqani chịu trách nhiệm cho nhiều vụ tấn công khủng bố.

Haqqani được cho đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố năm 2008 nhằm vào khách sạn Serena tại Kabul khiến 6 người tử vong. Ngoài ra là âm mưu ám sát cựu Tổng thống Hamid Karzai. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đánh giá Haqqani vẫn duy trì “quan hệ thân thiết” với Al Qaeda.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
LHQ kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp với Taliban để trợ giúp thực chất cho người dân Afghanistan
LHQ kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp với Taliban để trợ giúp thực chất cho người dân Afghanistan

Ngày 2/3, đặc phái viên Liên hợp quốc về Afghanistan, bà Deborah Lyons cho rằng cộng đồng quốc tế không có lựa chọn nào khác ngoài việc phối hợp với lực lượng Taliban nếu muốn hỗ trợ thực chất cho người dân Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN