Máy bay Nga cắt đứt nguồn cung vũ khí của IS

Trong vòng 24 giờ qua, với tổng cộng 41 lần xuất kích, các máy bay Nga đã thực hiện 40 vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở các tỉnh Aleppo, Hama, Idlib, Latakia và Deir er-Zor, cắt đứt nguồn cung vũ khí của IS. (Xem video dưới)




Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nêu rõ: “Các máy bay ném bom Sukhoi Su-24M đã thực hiện những đòn tấn công chính xác vào các mục tiêu khủng bố gần thành phố Aleppo. Các cuộc tấn công đã phá huỷ một xưởng sản xuất vũ khí có chất nổ, được sử dụng trong các vụ đánh bom liều chết”. Ông Konashenkov cho biết thêm các loại vũ khí có chất nổ này được sử dụng tấn công khủng bố chống lại các lực lượng của Chính phủ Syria. 

Các máy bay ném bom Su-34 và Su-24M, cùng với máy bay tấn công Su-25SM đã cất cánh từ căn cứ Khmeimim lên đường tiêu diệt trung tâm chỉ huy khủng bố và các trung tâm hậu cần, kho vũ khí và xưởng sản xuất vũ khí của IS. 

Máy bay Su-34 dội bom vào trung tâm chỉ huy IS gần Aleppo:



Một cuộc tấn công của chiến đấu cơ Su-25SM gần thành phố Huraytan đã phá huỷ hoàn toàn một kho vũ khí cùng với nguồn cung cấp nhiên liệu của IS. 

Các máy bay khác cũng tấn công và phá huỷ hoàn toàn một trung tâm huấn luyện khủng bố ở tỉnh Idlib. 

Máy bay Nga cũng ném bom vào một xưởng sản xuất vũ khí của quân khủng bố, cách Aleppo khoảng 13km. Xưởng này được IS sử dụng để sửa chữa xe bọc thép và trợ giúp trang bị súng cối, súng máy hạng nặng và các hệ thống pháo phòng không ZU-23 cho các xe SUV.

Hạnh Nhân (Theo RT)
Nga tiến sát máy bay Mỹ tại Syria để nhận dạng
Nga tiến sát máy bay Mỹ tại Syria để nhận dạng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/10 khẳng định vụ máy bay chiến đấu nước này tiến gần sát một máy bay của không quân Mỹ trên bầu trời Syria hôm 10/10 vừa qua là để nhận dạng chứ "không phải để uy hiếp".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN