53 mục tiêu IS nổ tung trong đợt không kích mới của Nga

Trong 24 giờ qua lực lượng không quân Nga đã tiến hành 55 đợt xuất kích, đánh trúng 53 mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại 4 tỉnh Syria và phá hủy nhiều sở chỉ huy, doanh trại huấn luyện các tay súng và một trạm trung chuyển. (Xem video dưới).




Theo lời khẳng định của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, "bộ ba sát thủ" Sukhoi Su-24M, Su-25 SM cùng với máy bay ném bom Su-34 đã dội bom xuống các vị trí IS tại các tỉnh Idlib, Latakia, Homs và Hama.


Các cuộc không kích đã phá hủy toàn bộ 7 trụ sở chủ huy, 6 doanh trại huấn luyện phiến quân, 6 kho vũ khí và 1 căn cứ điểm gần làng Salma tại tỉnh Latakia. Bên cạnh đó, 24 công sự của nhóm khủng bố cùng hàng loạt vũ khí và phương tiện quân sự cũng nằm trong tầm tiêu diệt của không kích Nga.

 

Ông Konashenkov ngày 12/10 trả lời trước các cơ quan báo chí “trong 24 giờ qua, sau khi phân tích dữ liệu thu thập từ máy bay không người lái do thám, các chiến đấu cơ của Nga đã loại bỏ một loạt các phương tiện của nhóm phiến quân, một đội vận hành súng cối tự hành và 3 hệ thống ống dẫn ngầm”.


Hồng Hạnh (theo RT)
Nga oanh tạc kho xăng dầu và công sự của IS
Nga oanh tạc kho xăng dầu và công sự của IS

Quân đội Nga ngày 8/10 vừa qua đã công bố một đoạn băng ném bom trong chiến dịch không kích của nước này nhằm vào trụ sở chỉ huy, kho xăng dầu và các công sự của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. (xem video dưới).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN