Hoàn tất kết luận điều tra Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam - đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của 9 cá nhân.

 

TTXVN/Báo Tin tức
Hoàn tất kết luận điều tra Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm
Hoàn tất kết luận điều tra Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất Kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam), Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật, Giảng viên Đại học), Huỳnh Công Tân (Trưởng Phòng Truyền thông, Công ty Cổ phần Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN