Hàn Quốc cân nhắc ra đạo luật cấm bình luận ác ý

Cái chết của ca sĩ Sulli tại Hàn quốc đã làm dấy lên nhiều tranh cãi về bình luận thù ghét trên mạng xã hội. Ngày 16/10, rất nhiều cá nhân và tổ chức đã đồng loạt gửi kiến nghị yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc đưa ra một đạo luật mới, bắt buộc các tài khoản phải dùng danh tính thật trên Internet và hạn chế những bình luận ác ý.

Theo Vnews
Hiện tượng âm nhạc mới của Hàn Quốc đứng đầu Billboard 200
Hiện tượng âm nhạc mới của Hàn Quốc đứng đầu Billboard 200

Nhóm nhạc thần tượng mới của Hàn Quốc "SuperM" vừa ra mắt ở thị trường Mỹ đã leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard 200 tại quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN