Hà Nội: Cảnh sát giao thông chật vật phân luồng tại nút giao Mai Dịch

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 (Hà Nội) cho biết, việc cấm xe khách đi bên dưới cầu vượt; phân luồng xe buýt, xe hợp đồng, taxi... tại nút giao thi công cầu vượt thép Mai Dịch xuất hiện nhiều bất cập, khiến giao thông ùn tắc giờ cao điểm.

Chiều 15/7, trao đổi với phóng viên Báo Tin tức, Thượng uý Phạm Văn Đông, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6 (CSGT), Công an TP Hà Nội cho biết, sau 1 tuần thực hiện phương án phân luồng giao thông phục vụ dự án thi công 2 cầu vượt thép tại nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đã xuất hiện tình trạng ùn tắc nghiêm trọng vào các khung giờ cao điểm. Đáng chú ý, xuất hiện một số bất cập về việc điều tiết các phương tiện di chuyển từ vành đai 3 trên cao lẫn đoạn dưới thấp qua khu vực thi công; cần khẩn trương điều chỉnh. 

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tình hình giao thông qua nút giao Mai Dịch (Hà Nội):

Chú thích ảnh
Để thi công hạng mục bổ sung 2 đơn nguyên cầu vượt thép tại nút giao thông Mai Dịch, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng theo hình thức đảo xuyến trung tâm kết hợp đèn tín hiệu tại đây, từ ngày 8/7 đến ngày 31/12/2023.
Chú thích ảnh
Dự án xây dựng 2 cầu đô thị này kỳ vọng sẽ tăng năng lực giao thông qua nút giao Mai Dịch, góp phần giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông khu vực phía Tây của Thủ đô Hà Nội.
Chú thích ảnh
Nhưng ngay từ khi dựng rào chắn, mặt đường bị bóp hẹp khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.​​​​​​
Chú thích ảnh
Giờ cao điểm, cảnh ùn tắc kéo dài hơn 1km.
Chú thích ảnh
Cán bộ Đội CSGT số 6 phải căng mình phân luồng, điều tiết giao thông.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người dân chưa quen với biển chỉ dẫn phân luồng mới, dẫn đến ùn tắc cục bộ.
Chú thích ảnh
Cùng với đó, nhiều phương tiện bị cấm lưu thông không nắm được thông tin vẫn đi vào khu vực nút giao dẫn tới gia tăng mật độ xe và ùn tắc. 
Chú thích ảnh
Giờ cao điểm, người đi bộ hoà lẫn vào dòng xe ngược xuôi qua công trường dự án, khiến giao thông hỗn loạn.
Chú thích ảnh
Ùn tắc kéo dài gần 2km tại đường Hồ Tùng Mậu trong giờ cao điểm.
Chú thích ảnh
Theo Thượng uý Phạm Văn Đông, cán bộ Đội CSGT số 6, kế hoạch tổ chức giao thông không đề cập đến cấm xe 29 chỗ qua nút, do vậy CSGT đang gặp khó khăn khi ngăn chặn xe này đi bên dưới cầu vượt.
Chú thích ảnh
Bên cạnh đó, xe ô tô dưới 9 chỗ chạy theo hình thức hợp đồng rất nhiều. Nếu quy định chung chung cấm loại xe này nhưng lại không cấm taxi sẽ không hợp lý.
Chú thích ảnh
Việc phân luồng chưa hợp lý khiến giao thông qua ngã tư Mai Dịch luôn ùn tắc vào giờ cao điểm.
Chú thích ảnh
Để di chuyển qua nút giao Mai Dịch, có những phương tiện mất đến 20 -30 phút đồng hồ.
Chú thích ảnh
Hiện tại, cầu vượt Mai Dịch đang dành cho xe máy và ô tô lưu thông.
Chú thích ảnh
Sau khi 2 cầu vượt thép hoàn thành, cầu vượt Mai Dịch sẽ dành riêng cho ôtô đi trên đường Vành đai 3 không có nhu cầu xuống nội đô.
Chú thích ảnh
Hai cầu vượt sẽ dành riêng cho xe lưu thông trong nội đô. 
Chú thích ảnh
Trước một số bất cập trong kế hoạch tổ chức giao thông, Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết, sẽ có kiến nghị với đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, điều chỉnh, cập nhật lại cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Bổ sung, điều chỉnh biển báo, chu kỳ đèn giảm ùn tắc thi công nút giao Mai Dịch
Bổ sung, điều chỉnh biển báo, chu kỳ đèn giảm ùn tắc thi công nút giao Mai Dịch

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công Hạng mục xây dựng 2 đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông nút giao Mai Dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN