'Giải cứu' sông Hằng khỏi rác hoa

Sông Hằng là dòng sông linh thiêng nhất ở Ấn Độ cũng như là nguồn sống cho hàng trăm triệu người sống 2 bên bờ sông nhiều thế hệ. Tuy nhiên, tồn tại một nghịch lí rằng đây cũng là một trong những dòng sông ô nhiễm nhất thế giới, với rác thải sinh hoạt, hóa chất công nghiệp, xác gia súc cũng như hàng triệu tấn phế thải từ hoa. Chính vì thế, một doanh nhân trẻ đã tìm cách cứu dòng sông theo cách đặc biệt.

Theo Vnews
Chen chúc trong lễ hội tắm sông Hằng bất chấp dịch COVID-19 
Chen chúc trong lễ hội tắm sông Hằng bất chấp dịch COVID-19 

Ngày 11/3, hàng trăm nghìn tín đồ theo đạo Hindu đã cùng tập trung tại sông Hằng của Ấn Độ để tham dự dịp lễ hội Kumbh Mela, bất chấp nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN