Gặp gỡ cô gái mong manh nhưng không dễ vỡ

Không thể ngồi hay đứng, chỉ nằm và lăn tròn, mọi hoạt động sinh hoạt phải phụ thuộc vào người khác như một đứa trẻ… thế nhưng cô gái bé nhỏ Thu Thương đã xây dựng được cho mình một thương hiệu riêng “Thương Thương Handmade”, đem lại thu nhập không chỉ cho mình mà cho cả những người khuyết tật khác.

 

TTXVN/ Báo Tin tức
Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12: 'Thầy' của hơn 70 người khuyết tật
Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12: 'Thầy' của hơn 70 người khuyết tật

Từ nhiều năm nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ may mặc người khuyết tật (xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN