Dùng 'xã hội đen' để giải phóng mặt bằng làm thủy điện

Tại xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai có đến 3 dự án thủy điện của Công ty cổ phần công nghiệp Việt Long. Trong khi chưa thực hiện thỏa thuận đền bù đất, hoa màu cho người dân thì doanh nghiệp này đã tự ý chiếm đất và xây dựng thủy điện. Người dân phản đối, doanh nghiệp này đã dùng các đối tượng “xã hội đen” xăm trổ mang theo dao kiếm để trấn áp, đe dọa họ.

 

TTXVN/ Báo Tin tức
'Xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp
'Xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp

Nguyễn Xuân Đường (hay còn gọi là Đường Nhuệ) là một “trùm xã hội đen” tại Thái Bình. Đường “Nhuệ” cầm đầu băng nhóm cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, gây bất ổn xã hội và đẩy nhiều gia đình vào cảnh điêu đứng. Đặc biệt, Đường “Nhuệ” hoạt động dưới mác doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN