Dự tiệc ở Bahrain, người Do Thái và người Hồi giáo nắm tay nhảy múa

Mới đây đoạn video ghi lại cảnh nhóm người Hồi giáo Ả rập và Do Thái vui đùa nắm tay nhảy múa cùng nhau trong một bữa tiệc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.


Đây là bữa tiệc mừng lễ hội Hanukkah của người Do Thái được tổ chức tại Vương quốc Hồi giáo Bahrain.

Bữa tiệc này được tổ chức vào tối 24/12 có sự tham gia của người dân địa phương và cộng đồng người Do Thái tại Bahrain. Theo giới truyền thông Israel, những vị khách người Hồi giáo cũng được mời đến bữa tiệc. Bữa tiệc do nhà triệu phú người Mỹ gốc Do Thái Lazer Scheiner đứng ra tổ chức.

Vương quốc Bahrain là một đảo quốc có số dân 1,3 triệu người. Tuy nhiên, lượng người Do Thái tại đây chỉ trên dưới 50 người.

Hanukkah, còn có tên gọi Lễ hội Ánh sáng, là một lễ hội truyền thống kéo dài 8 ngày của tộc người Do Thái. Năm nay lễ hội bắt đầu từ ngày 24/12 và kết thúc vào 1/1/2017. Điểm nổi bật của lễ hội là người dân sẽ thắp một ngọn đèn vào mỗi đêm của lễ hội. Hanukka đánh dấu ngày người dân Do Thái giành lại Jerusalem và Ngôi đền thiêng từ tay vương quốc Seleukos vào năm 168 trước CN.

Vào năm 2015, lần đầu tiên Quốc vương Bahrain cho phép người Do Thái tại đây ăn mừng ngày lễ Hanukkah. Ông phát biểu “lời kêu gọi đoàn kết để chống khủng bố cần phải đến từ lãnh đạo của mọi tôn giáo. Những người dân tại Bahrain với đủ tôn giáo cần có một cuộc sống mà không phải sợ điều gì, và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ, cho phép người Do Thái có một cuộc sống yên bình”. Năm 2008, chính quyền Bahrain còn bổ nhiệm một phụ nữ Do Thái – bà Houda Ezra Ebrahim Nonoo trở thành đại sứ Bahrain ở Mỹ.

Hồng Hạnh (theo RT)
Người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên trùm khăn hijab lên Playboy
Người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên trùm khăn hijab lên Playboy

Cô Noor Tagouri (22 tuổi), người Mỹ gốc Libya sẽ xuất hiện trên tạp chí Playboy số tháng 10 trong chiếc khăn trùm đầu hijab truyền thống của người theo đạo Hồi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN