Công nhân nhọc nhằn tìm chỗ gửi con

Hiện cả nước có khoảng 2,2 triệu công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; trong đó, có đến gần 70% là nữ. Phần lớn trong số họ có con ở độ tuổi mầm non. Tuy nhiên, hầu hết các khu công nghiệp, khu chế xuất đều không có nhà trẻ, mẫu giáo.

Dưới đây là ghi nhận của Truyền hình Thông tấn:




TTXVN/Tin Tức
Loay hoay bài toán nhà trẻ cho con công nhân
Loay hoay bài toán nhà trẻ cho con công nhân

Gần đây đã xảy ra liên tiếp những vụ trẻ em mầm non bị bảo mẫu bạo hành, khiến dư luận phẫn nộ. Đây là hồi chuông cảnh báo tình trạng thiếu nhà trẻ cho con em công nhân lao động ngoại tỉnh, đặc biệt ở các Khu Công Nghiệp-Khu chế xuất trên địa bàn TP Hồ chí Minh và các tỉnh lân cận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN