Cặp đôi không chân không tay nhảy ballet

Dưới đây là màn trình diễn ballet xuất sắc không kém phần cảm động của một cặp đôi khuyết tật.



Năm 1996, nữ vũ công múa ballet 19 tuổi tiềm năng người Trung Quốc Ma Li bị mất cánh tay phải trong một vụ tai nạn xe hơi. Cuộc sống trước mắt cô lúc đó dường như sụp đổ, khi mà đến ngay cả bạn trai cũng ruồng rẫy bỏ đi. Thậm chí đã có lần cô tìm đến cái chết. Nhưng ngay sau đó, nhờ sự động viên của cha mẹ, cô đã lấy lại động lực để sống tiếp. Ma Li bắt đầu học lại mọi thứ từ đầu với chỉ một tay: học cách viết, chải đầu, nấu ăn và giặt quần áo...

Sau 5 năm tai nạn, với niềm đam mê chưa bao giờ dập tắt, Ma Li quay trở lại rạp hát. Tại đây, Ma Li tìm thấy người bạn tri kỉ Tao. Khi dịch SARS lây lan năm 2004, tất cả các rạp hát đều đóng cửa, khiến đôi bạn trẻ gặp khó khăn về mặt tài chính. Đến tháng 9/2005, Ma Li gặp vận động viên thi Olympic quốc gia 21 tuổi Zhai Xiaowei. Zhai bị mất chân trái sau một vụ tai nạn khi lên 4. Zhai lớn lên với một tình thần rất lạc quan thoải mái. Khi Ma Li đề xuất kế hoạch hai người nhảy chung, Zhai lúc đầu không hiểu bọn họ sẽ nhảy kiểu gì, khi anh ấy chưa từng học qua, nhưng rồi sau đó anh gật đầu đồng ý. 2 người bọn họ, dưới sự hướng dẫn của Tao, luyện tập chăm chỉ để đi thi cuộc thi nhảy quốc gia. Ma Li, Tao và Zhai dành hẳn một năm, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập từ 8h sáng đến 11 giờ đêm. Họ chịu đựng nhiều đau đớn trong lúc tập khi Zhai đánh rơi hay đỡ Ma Li không kịp phải tính đến hàng nghìn lần.

Tháng 4/2007, cặp đôi Ma Li và Tao tham gia cuộc thi nhảy cạnh tranh giữa 7.000 thí sinh do đài CCTV tổ chức. Năm đó họ đã giành giải bạc với số điểm 99,17 của ban giám khảo dành cho kỹ năng điêu luyện và số phiếu bình chọn cao nhất của khán giả. Với nhiều người, cặp đôi là biểu tượng của nghị lực sống. Vượt qua thử thách, hai con người khuyết tật biến khó khăn của mình thành điểm mạnh, hoàn thành giấc mơ.

H.H
Hai tác phẩm ballet nổi tiếng thế giới ra mắt khán giả
Hai tác phẩm ballet nổi tiếng thế giới ra mắt khán giả

Ngày 19/8, đoàn vũ kịch HBSO sẽ biểu diễn 2 tác phẩm ballet nổi tiếng thế giới là “Bolero” của nhà biên đạo Maurice Béjart (âm nhạc Maurice Ravel) và “Serenade” của nhà biên đạo George Balanchine (âm nhạc Piotr Tchaikovsky) tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN