Cảnh giác trước thông tin xấu độc

Ở các kỳ Đại hội gần đây xuất hiện ngày càng nhiều thông tin xấu độc, bóp méo sự thật về công tác cán bộ, gây rối tình hình đất nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tác giả của những thông tin xấu độc này là các thế lực thù địch bên ngoài, những phần tử cơ hội chính trị bên trong đất nước...

 

TTXVN/ Báo Tin tức
Báo cáo của Microsoft: Tấn công bằng mã độc ở các nước đang phát triển cao hơn 1,6 lần mức trung bình
Báo cáo của Microsoft: Tấn công bằng mã độc ở các nước đang phát triển cao hơn 1,6 lần mức trung bình

SINGAPORE – Media OutReach – Microsoft vừa công bố những phát hiện ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ phiên bản mới nhất của Security Endpoint Threat Report 2019 (tạm dịch Báo cáo Đe dọa bảo mật điểm cuối năm 2019), một nghiên cứu được thực hiện hàng năm nhằm xác định các mối đe dọa trên mạng và xây dựng khả năng chống chọi và phục hồi không gian mạng trên toàn khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN