Bãi đỗ xe ô tô không phép ở Hà Nội tăng giá tới hơn 30%

UBND thành phố Hà Nội quyết định từ ngày 1/1/2018 tăng giá trông giữ xe ô tô đến gấp 3 lần so với bảng giá trước đây. Tuy nhiên, lợi dụng điều này, các bến bãi trông giữ trái phép cũng đồng loạt tăng giá trục lợi người dân.

Phản ánh của phóng viên Truyền hình Thông tấn:

 


TTXVN/Báo Tin tức
Tăng giá trông giữ xe, chủ xe 'nháo nhác' tìm chỗ gửi
Tăng giá trông giữ xe, chủ xe 'nháo nhác' tìm chỗ gửi

Phí trông giữ xe ô tô ở thủ đô Hà Nội tăng cao, cao nhất là khu vực trung tâm như Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Xí, Đinh Lễ… đến 300%, nhiều người phải đi tìm chỗ gửi xe rẻ hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN