115 người chết trong thảm kịch giẫm đạp tại Ấn Độ

Ít nhất 115 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp kinh hoàng tại cây cầu bắc qua sông Sindh ở bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, con số người thiệt mạng có thể tăng thêm bởi nhiều nạn nhân vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Có khoảng 500.000 tín đồ đạo Hindu tới một ngôi đền ở làng Ratangarh ở bang Madhya Pradesh để tham dự nghi lễ kết thúc lễ hội Navaratri.

Điều tra ban đầu cho thấy có thể nguyên nhân dẫn đến vụ tại nạn là do có người đã tung tin đồn cây cầu sắp sập do bị xe tải đâm vào. Việc đưa ra tin đồn đó chỉ nhằm để đi nhanh hơn khi cây cầu đang đông người. Nhưng người dân đã hoảng loạn và giẫm đạp lên nhau, nhiều người thậm chí đã nhảy xuống sông. Dưới dây là video hình ảnh sau khi vụ thảm kịch xảy ra.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.




H.Linh (Theo Sky)
Giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ
Giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ

Ngày 13/10, tại miền Trung Ấn Độ đã xảy ra một vụ giẫm đạp kinh hoàng trên cây cầu bên ngoài một đền thờ Hindu ở bang Madhya Pradesh làm ít nhất 60 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN