Năm 2025, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu bứt phá trong thu hút khách quốc tế với 25 triệu lượt khách.
Ngày 15/3, Lễ khai hội chùa Bổ Đà và Liên hoan dân ca Quan họ thị xã Việt Yên lần thứ XXIV, năm 2025 đã diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Tối 14/3, tại tỉnh Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban năm 2025 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VIII đã khai mạc.
Từ ngày 14-31/3, tại khuôn viên Quảng trường Đại đoàn kết và Bảo tàng tỉnh Gia Lai (thành phố Pleiku) diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề “Năm tháng chưa xa”, các triển lãm chuyên đề “Gia Lai 50 năm xây dựng và phát triển” và “50 năm nền văn học, nghệ thuật Gia Lai sau Ngày thống nhất đất nước”.
Không chỉ đơn thuần là một sự kiện âm nhạc, "Rising Star" mang thông điệp ý nghĩa về sự vươn mình của Hà Nam trong kỷ nguyên mới. Chương trình mở màn cho chuỗi sự kiện văn hóa, giải trí lớn nhất từ trước đến nay sắp diễn ra tại Hà Nam.
Ngày 14/3, tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Xưa, thuộc xã Cẩm Vũ, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã tổ chức Khai hội truyền thống đền Xưa và dâng hương tưởng niệm đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh, tôn vinh y đức, tri ân công lao của vị Thánh Thuốc Nam.
Sáng 14/3, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội tổ chức chương trình khảo sát, liên kết hợp tác phát triển du lịch và phát động bảo vệ môi trường du lịch bền vững tại Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội dân gian truyền thống độc đáo của An Giang nói chung và Châu Đốc nói riêng.
Ban tổ chức Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn thuộc báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) chính thức phát động mùa giải thứ 6 năm 2025.
Sáng 14/3, tại Đàn tế Nam Giao vương triều Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), Trung tâm bảo tồn Di sản thành nhà Hồ, Hội đồng họ Hồ Thanh Hóa phối hợp tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly và kỷ niệm 623 năm vương triều Hồ khai Đàn tế Nam Giao.
Cũng như hầu hết ngành nghề, lĩnh vực, du lịch Việt Nam đã và đang chuyển đổi theo xu hướng phát triển bền vững. Đặc biệt, xu hướng này không chỉ thể hiện ở đa dạng sản phẩm, dịch vụ tại nhiều địa phương, mà còn thúc đẩy thị hiếu và sự quan tâm của du khách Việt khi lựa chọn điểm đến.
Sáng 14/3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm phối hợp với xã Lương Hòa và gia đình nữ tướng Nguyễn Thị Định tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh "Nơi sinh và lớn lên của nữ tướng Nguyễn Thị Định" (tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm), theo Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh Bến Tre.
Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường không chỉ nổi tiếng là ngôi làng hiếu học của tỉnh Nam Định mà còn là nơi đang lưu giữ tục tổ chức lễ Trương Yến, nét đẹp văn hóa được người dân giữ gìn và thực hiện, thể hiện tinh thần trọng thọ, đạo lý báo hiếu đối với bậc sinh thành.
Ngày 12/3, tại Đại học Harvard ở bang Massachusetts (Mỹ), Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đã phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) tổ chức Toạ đàm “Hợp tác phát triển điện ảnh Việt Nam – Mỹ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và cách mạng số”.
Tối 13/3, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức lễ khai mạc Không gian văn hóa vùng cao; hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch tại Lễ hội Hoa Ban năm 2025 và Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VIII.
Sau 5 ngày (9 - 13/3) diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Thành phố cà phê” đã bế mạc tối 13/3 tại Quảng trường 10/3 (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Tối 13/3, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Lễ Nghinh Ông Sông Đốc đã chính thức khai mạc với chủ đề “Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc - Cà Mau 100 năm hình thành và phát triển”.
Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa Khmer Nam Bộ mà còn là “chiếc nôi” truyền cảm hứng, nuôi dưỡng và "tiếp lửa" tình yêu văn hóa Khmer cho thế hệ trẻ.
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, trong năm 2025, thành phố tiếp tục quảng bá hình ảnh các địa danh du lịch nói riêng, quảng bá về thành phố nói chung trên các kênh truyền thông quốc tế.
Ngày 13/3, tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng) tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và kỷ niệm 45 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (14/2/1980 - 14/2/2025 âm lịch).
Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 sẽ diễn ra từ ngày 19 - 22/3 tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đáng chú ý, với 34 tác phẩm dự thi đến từ 14 đơn vị sản xuất, thể loại Phim truyện truyền hình năm nay tăng số lượng gần gấp đôi so với kỳ Liên hoan trước.