Xiếc Việt Nam gây bất ngờ tại Đức

Hai đại diện xiếc của Việt Nam đã được mời tham gia biểu diễn tại chương trình liên hoan nghệ thuật quốc tế ở Autostadt Wolfsburg, trụ sở của VW ở Đức, cùng sự tham gia của trên 300 nghệ sĩ thuộc 24 đoàn nghệ thuật đến từ khắp các châu lục trên thế giới.

Xiếc Làng tôi được khán giả nhiệt liệt đón nhận.


Buổi biểu diễn được tổ chức nhân kỷ niệm 15 năm thành lập "Thành phố Ô tô" (Autostadt) của tập đoàn xe hơi Đức Volkswagen (VW) vào tối 30/5.

Theo chương trình của nhà tổ chức, khu vực châu Á có 6 đại diện, trong đó riêng Việt Nam có hai đại diện được mời tham gia biểu diễn là "Xiec lang toi Show" (Xiếc làng tôi Show) của đạo diễn Tuấn Lê và tiết mục của nhóm "Giang Brothers".

Kịch xiếc làng tôi có ba xuất diễn tại sân khấu "Trung tâm khách hàng" của Autostadt, với mỗi xuất kéo dài 30 phút. Đây là một trong những chương trình được chờ đợi nhất của sân khấu, bởi sự độc đáo trong ý tưởng và nghệ thuật biểu diễn cũng như đạo cụ của các nghệ sĩ, chủ yếu là những thân tre.

Hàng nghìn khán giả đã ồ lên khen ngợi khi tiết mục bắt đầu và đúng như tên gọi mộc mạc của chương trình, những chàng trai, cô gái trong trang phục nâu sòng mô tả các hoạt động, hình ảnh giản dị đời thường ở làng quê Việt Nam chỉ bằng những thân tre trên nền nhạc mang đậm âm hưởng dân tộc đã được nhiệt liệt tán thưởng.

Sự sáng tạo của đạo diễn và tài năng của các nghệ sĩ đã mang lại cho khán giả Đức và quốc tế một cái nhìn hoàn toàn mới lạ về nghệ thuật xiếc cũng như nền xiếc Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đức, đạo diễn Tuấn Lê cho biết trong hơn bốn năm qua, chương trình Làng tôi đã đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới, với tổng cộng khoảng 400 suất diễn. Anh cũng cho biết, đây là chương trình nghệ thuật sáng tạo đầu tiên của Việt Nam đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới và đều được khán giả nhiệt liệt đón nhận.

Theo đạo diễn Tuấn Lê, sau chuyến biểu diễn ở Đức, đoàn gồm 20 anh chị em nghệ sĩ sẽ tiếp tục mang Làng tôi tới một loạt nước châu Âu khác, gần nhất sẽ là chuyến công diễn ở Hy Lạp vào ngày 12/6 tới.

Cùng được mời tham gia biểu diễn là nhóm "Giang Brothers", biệt hiệu của hai anh em Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp thuộc đoàn xiếc TP Hồ Chí Minh. Theo thông báo của nhà tổ chức, ba suất diễn kéo dài 10 phút/suất của hai nghệ sĩ vốn đã gặt hái nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế này diễn ra tại Rạp Audi trong khuôn viên Autostadt.

Các tiết mục biểu diễn nêu trên của nghệ sĩ Việt Nam nằm trong chương trình đặc biệt kỷ niệm 15 năm thành lập Autostadt - một khu liên hợp gồm nơi quảng bá các dòng xe mới, một viện bảo tàng và một công viên giải trí thuộc tập đoàn VW.

Trải rộng trên diện tích 28 ha, Autostadt đã thu hút được lượng khách kỷ lục 30 triệu lượt người tới thăm trong 15 năm qua. Chương trình nghệ thuật đặc sắc nêu trên là nhằm tri ân các khách hàng của VW, cũng là dịp để nghệ thuật các nước, trong đó có xiếc của Việt Nam, đến với công chúng Đức và quốc tế. Chương trình kỷ niệm tại Autostadt vẫn diễn ra trong ngày 31/5.




Tin, ảnh: Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)
Đào tạo cho xiếc Việt Nam

Năm học 2013-2014, trường Trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam đã tiếp nhận 37 học sinh nhập học, trên tổng số hơn 2.700 hồ sơ dự tuyển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN