Vũ điệu flamenco Tây Ban Nha đến Việt Nam

Nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh Tây Ban Nha, đoàn múa danh tiếng Ballet Cristina Hoyos sẽ có 2 buổi công diễn lần lượt lúc 20h ngày 12/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và 20h ngày 14/10 tại Nhà hát lớn TP.HCM.

Dưới tiêu đề Những vần thơ flamenco, 5 vũ công nổi tiếng đến từ Tây Ban Nha sẽ trình diễn những vần thơ của nhà thơ Tây Ban Nha Federico García Lorca qua những bước nhảy. Chương trình được chuẩn bị và dàn dựng dành riêng cho Việt Nam, với sự kết hợp của 3 vở diễn đã từng chinh phục công chúng Tây Ban Nha cũng như trên thế giới: Chuyến đi tới phương nam, Bản ballat của người digan   Bài thơ của Cante Jondo.




Flamenco là loại hình nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc và vũ điệu, được bắt nguồn từ vùng Andalucía của Tây Ban Nha từ thế kỷ 18. Hát, vỗ tay và múa là những tiết tấu chính của  loại hình nghệ thuật này. Flamenco đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại vào tháng 11 năm 2010.

Buổi biểu diễn tại Hà Nội và TP.HCM nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Hà Nội. Trước đó, vào ngày 10/10, Đại sứ quán Tây Ban Nha sẽ tổ chức một buổi diễn riêng tại Khách sạn Melia Hà Nội. Sự kiện này không có vé mời. Còn 2 buổi diễn chính thức, sẽ miễn phí vé vào cửa.

Công chúng có thể liên hệ lấy vé tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội (embajadahanoi@gmail.com; điện thoại: 37715207) và Phòng Kinh tế và Thương mại Tây Ban Nha tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước buổi công diễn 1 tuần.

Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN