Việt Nam - khách mời danh dự tại Hội chợ sách quốc tế St. Petersburg lần thứ 21

Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam được mời tham dự Hội chợ sách quốc tế St. Petersburg với tư cách quốc gia khách mời danh dự.

Thành phố St. Petersburg đầy nắng đã trở thành "thủ đô sách" của Nga lần thứ 21. Trong 4 ngày từ 21 - 24/5, Quảng trường Cung điện đã biến thành phòng đọc và giảng đường ngoài trời khổng lồ với hơn 260 triển lãm, 280 sự kiện và 6 gian hàng triển lãm. Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam được mời tham dự Hội chợ sách quốc tế St. Petersburg với tư cách quốc gia khách mời danh dự.

Chú thích ảnh
Hội thảo bàn tròn "Văn học hiện đại Việt Nam". 

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, chủ đề chính của Hội chợ sách quốc tế St. Petersburg lần thứ 21, theo như tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin, là "Năm Thống nhất các dân tộc Nga". Tấm áp phích chính của hội chợ in tên 190 dân tộc sinh sống tại Nga, được mã hóa bằng các chữ cái tiếng Nga. Hội chợ sách cũng sẽ kỷ niệm những ngày lễ quan trọng như 200 năm ngày sinh nhà văn Nga nổi tiếng Mikhail Saltykov-Shchedrin, 135 năm ngày sinh nhà văn Mikhail Bulgakov.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ. 

Đại diện cho Việt Nam tham gia Hội chợ là NXB Giáo dục Việt Nam. Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều đại diện phát biểu tại Lễ khai mạc cùng nguyên Thủ tướng, Chủ tịch Hiệp hội sách Nga Sergey Stepashin, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố Alexander Belsky, Phó Thống đốc St. Petersburg Boris Piotrovsky và các vị khách quý. Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga kiêm Bí thư thứ nhất Hội Nhà văn Nga Vladimir Medinsky cũng tới tham dự Hội chợ và đích thân tham quan gian hàng của NXB Giáo dục Việt Nam. Ông dành những lời nhắn nhủ đặc biệt cho độc giả trẻ khi nói về ích lợi của việc đọc sách: "Những người đọc sách sẽ luôn học giỏi, làm việc thành công, cha mẹ tự hào và các cháu sẽ là những người thành công nhất”.

Thành phố Saint Petersburg có tỷ lệ đọc sách cao nhất nước Nga. Chủ tịch Hội đồng lập pháp St. Petersburg, ông Alexander Belsky, nhấn mạnh sách là phương tiện giao tiếp đặc biệt và ông tin rằng diễn đàn sách sẽ tiếp tục phát triển, bất chấp sự cạnh tranh từ môi trường kỹ thuật số. 

Chú thích ảnh
Gian hàng của NXB Giáo dục Việt Nam. 

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho rằng việc Việt Nam lần đầu tiên được mời làm quốc gia khách mời danh dự của Hội chợ sách quốc tế St. Petersburg thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nói chung và sự đánh giá cao của Nga đối với văn hóa Việt Nam nói riêng. Đến với Hội chợ sách lần này, ngoài thông điệp về sự giàu đẹp của văn hóa và mối quan hệ đồng hành của hai nước, Việt Nam còn đem đến thông điệp về kỷ nguyên mới vươn mình mạnh mẽ với những chính sách  cần thiết và cấp bách trong lĩnh vực văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Văn hóa sẽ giúp mở các cánh cửa để Việt Nam có thêm nhiều bạn bè cùng hợp tác phát triển.

Năm nay, Hội chợ sách có 6 gian hàng, sân thượng mở rộng thành 2 tầng và lần đầu tiên có một studio mở tại quảng trường để các nhà văn cùng giới chuyên gia đến thảo luận trực tiếp về văn học. Nhiều hoạt động phong phú cũng được tổ chức liên quan đến sách và tác giả: từ giới thiệu sách và các buổi ký tặng, đến các cuộc thảo luận về văn học, trí tuệ nhân tạo (AI) và văn hóa đương đại. Trong thời gian diễn ra hội sách, người dân và du khách đến St. Petersburg còn có thể đắm mình trong bầu không khí văn hóa tại quảng trường Cung điện ở trung tâm thành phố, ngay bên bảo tàng Ermitage lịch sử.

Chú thích ảnh
   Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam Phạm Vĩnh Thái trả lời phỏng vấn TTXVN. 

Gian hàng sách của Việt Nam đón rất đông khách tham quan. Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tổng Biên tập Phạm Vĩnh Thái cho biết nhiệm vụ thứ nhất của NXB tại hội chợ sách lần này là giới thiệu về văn hóa đọc, chất lượng xuất bản, cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu hiện đại của ngành xuất bản sách Việt Nam nói chung và xuất bản sách giáo dục nói riêng. Trong bối cảnh công nghệ xuất bản ngày càng phát triển và sách in giảm dần, NXB Giáo dục Việt Nam đã kịp thời tổ chức xuất bản sách điện tử, đầu tư nhiều công nghệ, kể cả công nghệ AI, trong xuất bản sách giáo khoa, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và công nghệ mới. Ngoài ra, NXB lớn nhất Việt Nam cũng tổ chức xuất bản các đầu sách đặc biệt, sách tham khảo, sách chất lượng cao, đặc biệt là hàng loạt sách về Bác Hồ, Chủ tịch Fidel Castro và các danh nhân văn hóa của Việt Nam để phục vụ cho công tác quảng bá văn hóa Việt Nam ra toàn thế giới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều tặng tranh lưu niệm cho Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga kiêm Bí thư thứ nhất Hội Nhà văn Nga Vladimir Medinsky.

Ngoài tham gia Hội chợ sách, NXB Giáo dục Việt Nam cũng thực hiện chương trình tặng sách cho kiều bào với mong muốn góp phần cổ vũ và tạo điều kiện cho việc gìn giữ tiếng Việt và văn hóa quê hương trong cộng đồng Việt Nam tại LB Nga. Thông qua Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga và các hội đồng hương, những cuốn sách của NXB sẽ được đưa đến với các tủ sách cộng đồng, thư viện và không gian sinh hoạt chung. Bên cạnh đó, bà con kiều bào có thể tham gia các chương trình học tiếng Việt do NXB phối hợp với kênh VTV4, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao tổ chức.

Hội chợ sách St. Petersburg đầu tiên được tổ chức năm 2006 và được xem là một trong những hội chợ lớn nhất nước Nga. Năm ngoái có hơn 500.000 người tham dự các sự kiện của Hội chợ sách St. Petersburg.

Tin, ảnh: Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổ chức các chương trình, hoạt động nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Tổ chức các chương trình, hoạt động nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 14/9 cho biết, Cục vừa có thư ngỏ gửi các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; Các nhà hát, đoàn nghệ thuật, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp; Các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật; Các nghệ sĩ, nhà sáng tạo hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật về việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026.

Lan tỏa giá trị văn hóa Việt qua tiếng trống truyền thống

Lan tỏa giá trị văn hóa Việt qua tiếng trống truyền thống

Từ ngày 14 đến 20/9, tại Hậu viên nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến”.

Hé lộ lịch sử dưới lòng đất Hoàng thành Thăng Long

Hé lộ lịch sử dưới lòng đất Hoàng thành Thăng Long

Ngày 14/9, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức hội thảo khoa học báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khu vực chính điện Kính Thiên năm 2026, cung cấp những tư liệu khảo cổ có giá trị phục vụ nghiên cứu lịch sử, kiến trúc và quá trình hình thành, phát triển của khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long.