Việt Nam “chạy đua” đăng cai Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18

Ủy ban Olympic Việt Nam đang gấp rút hoàn tất xây dựng đề án đăng cai Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019, để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, nếu được đăng cai Đại hội này, Việt Nam dự kiến tổ chức 35 môn thi đấu (26 môn Olympic bắt buộc) với sự tham gia của 11.000 HLV, VĐV đến từ 45 quốc gia ở khu vực châu Á. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội vào khoảng tháng 11 hoặc 12/2019, kéo dài trong 16 ngày. Thủ đô Hà Nội là đơn vị đăng cai tổ chức chính. Các môn thi đấu sẽ được tổ chức tại các tỉnh vệ tinh như: Ninh Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên...

Để giành quyền đăng cai Đại hội lần này, Việt Nam đang phải cạnh tranh với Các tiểu Vương quốc Ảrập, Đài Loan (Trung Quốc) và Inđônêxia, trong đó Inđônêxia được đánh giá là đối thủ nặng ký nhất. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có nhiều thế mạnh bởi các tiêu chí ổn định tình hình an ninh chính trị, được sự ủng hộ của Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và có cơ sở hạ tầng tốt với nhiều nhà thi đấu đạt chuẩn cao, đáp ứng được các giải đấu quốc tế như: Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Cung Thể thao Quần Ngựa, Nhà thi đấu các tỉnh Ninh Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh... Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có nhiều kinh nghiệm và được đánh giá đã tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao lớn, nhất là SEA Games 22, Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3.

Ngân sách dự kiến để đăng cai tổ chức đại hội khoảng 150 triệu USD, trong đó có việc xây dựng các nhà thi đấu đa năng.

Nguyễn Văn Cảnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN