U23 VN “bảo thủ và hết bài”

Đó là nhận định của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh khi phân tích và bình luận về trận hòa 0-0 trong thế hơn người trước U23 Myanmar ở lượt trận thứ 2 bản B môn bóng đá nam SEA Games 26 của thầy trò HLV Falko Goetz.

Dưới góc nhìn của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, đây là một trận đấu rất khó hiểu và có lỗi của cả một hệ thống trên băng ghế chỉ đạo. “Chúng ta được được giải tỏa tâm lý sau trận thắng 3-1 trước U23 Philippines nhưng sự cân bằng trong cách tiếp cận trận đấu vẫn chưa được BHL đặt ra cho các cầu thủ. Việc không có tiền đạo cắm thì ai cũng biết nhưng khắc phục bằng cách nào mới là điều quan trọng. Không có tiền đạo mũi nhọn không đồng nghĩa với việc chúng ta không ghi được bàn thắng, các cầu thủ ở tuyến hai hoàn toàn làm được điều này. Thế nhưng hôm qua chúng ta lại bế tắc và thiếu linh động trong cách tiếp cận trận đấu và hàng thủ đối phương. Theo tôi, đây là cách tổ chức lối chơi và lỗi này thuộc về HLV trưởng”, ông Vinh phân tích.



Theo chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, U23 VN (phải)
thiếu các phương án tấn công hiệu quả. Ảnh: Quốc Khánh



Ngoài ra, theo chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, ở SEA Games lần này U23 VN mạnh nhất ở hàng tiền vệ, với những cầu thủ đã có tên tuổi, Trọng Hoàng như Thành Lương, Văn Quyết... “Trận đấu với Myanmar gần như lúc nào cũng có tới 5 cầu thủ thường trực ở khung vực giữa sân nhưng các tiền vệ này chỉ mang tính chất cung cấp bóng và khống chế tuyến giữa, chưa tạo ra được áp lực và tầm ảnh hưởng của mình lên hàng thủ đối phương và không đột phá được và thậm chí không dám dâng lên. Trong khi đó, ở khu vực 16m50 hay 5m50 gần như thiếu cầu thủ nhưng hàng tiền vệ lại không hỗ trợ và áp sát vào cầu môn đố phương. Điều này đã cho thấy BHL đã không linh động trong lối chơi và gần như nhất quán với quan điểm của mình từ đầu. Có thể nói trận hòa 0-0 mới U23 Myanmar có nguyên nhân là do chúng ta mắc lỗi lớn về khả năng tổ chức lối chơi. Vậy HLV trưởng đã ở đâu?”, ông Vinh nói.

Bên cạnh đó, ông Vinh đã nhắc lại phương án tăng cường cho hàng công ở những phút cuối trận khi đẩy trung vệ lên. Vậy nhưng trong thế trận bế tắc, HLV Goetz lại không sử dụng. “Một trận đấu mà tuyến tấn công bế tắc thì HLV phải có phương án điều chỉnh về con người và lối chơi. Chúng ta kiểm soát thế trận tới 80% và gần như sức của các cầu thủ U23 Myanmar là không có. Tuy nhiên, các vị trí ở hàng thủ của U23 VN vẫn được các cầu thủ thực hiện đúng đấu pháp, không cắt cử người lên hỗ trợ hàng tấn công. Lâm Anh Quang đã một lần làm tung lưới đối phương, chứng tỏ cầu thủ này có khả năng ghi bàn hay Huỳnh Phú có thể hình cao to lại không được đôn lên để dùng những đường bóng bổng. Vì thế tôi khẳng định lại, BHL không có sáng tạo và biến đổi ở từng thời điểm”, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh kết luận.

Theo đánh giá của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, qua hai trận đấu ở vòng bảng, mặc dù chúng ta đã có được 4 điểm nhưng trong cả hai trận đấu này đều rất khó khăn và chưa thể hiện được năng lực của một đội bóng “đàn anh” trong khu vực. Theo ông Vinh: “Chúng ta còn thiếu và yếu rất nhiều thứ. Ba trận đấu còn lại các đối thủ không phải là quá mạnh, một trong hai tấm vé đi tiếp gần như thuộc về U23 VN nhưng điều quan trọng nhất chính là cách chơi và sự thay đổi để hướng tới mục tiêu xa”.


Theo thethaovanhoa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN