Tưởng niệm 150 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết

Sáng 17/8, tại Đền thờ Trương Định, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 150 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 - 20/8/2014). Dự lễ dâng hương có nhiều đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố trong nước cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Chương trình nghệ thuật “Anh hùng dân tộc Trương Định - Người con ưu tú của Quảng Ngãi, được tổ chức tối 16/8. Ảnh: Đăng Lâm- TTXVN


Mở đầu là lễ rước tượng đồng bán thân Anh hùng dân tộc Trương Định (do Tạp chí Xưa và Nay phối hợp với dòng họ Trương trao tặng) và Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền thờ Trương Định về Đền thờ Trương Định. Ngay sau đó là lễ Giỗ theo nghi thức truyền thống của dòng họ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Trương Định trong đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Anh hùng dân tộc Trương Định đã mưu trí, anh dũng, kiên cường cùng nghĩa binh chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược để cứu nước khiến giặc Pháp nhiều phen khiếp sợ và phải kiêng dè. Khi bị giặc Pháp bất ngờ đánh úp và bị trọng thương, không muốn sa vào tay giặc, ông đã rút gươm tự vẫn để bảo toàn khí tiết, vào ngày này cách đây 150 năm trước.

Tưởng vọng về Anh hùng dân tộc Trương Định, mọi người Việt Nam nguyện mãi mãi noi gương người Anh hùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng nguyện cầu cho quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, cuộc sống yên vui và đất nước mạnh giàu.


Tiếp đó, những người tham dự buổi lễ đã thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm, tri ân và ghi nhớ công lao của Bình Tây Đại nguyên soái - Trung thiên tướng quân Trương Định.


Đinh Thị Hương
Cây đa đình Lâm Sơn-Quảng Ngãi là cây 'Di sản Việt Nam'
Cây đa đình Lâm Sơn-Quảng Ngãi là cây 'Di sản Việt Nam'

Cây Đa tại đình Làng Lâm Sơn có niên đại trên 300 năm tuổi, cao 25 mét, có chu vi gốc 20 mét, đường kính thân 6,8 mét. Trước thời vua Lê Hiển Tông niên hiệu Cảnh Hưng 1740 -1786 , cây đa đình Lâm Sơn đã được tiền nhân trồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN