Tứ kết Cúp QG 2011: Nhiều bất ngờ

Trên sân Vinh, chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc vượt qua đội bóng "đàn em" Sài Gòn Xuân Thành với tỷ số 4 - 2.

Niềm vui của các cầu thủ Navibank Sài Gòn sau khi vượt qua B.Bình Dương. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN


Trận đấu trên sân Nha Trang giữa K.Khánh Hòa và Hoàng Anh Gia Lai kết thúc với tỷ số 1 - 3 nghiêng về đội khách. Người lập "cú đúp” cho đội bóng phố núi là Tăng Tuấn, người ghi bàn thắng thứ 3 là Lê Văn Thương. K.Khánh Hòa chỉ có bàn gỡ duy nhất ở cuối hiệp 1 do công của Mạnh Tú.

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng tứ kết là cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương và Navibank Sài Gòn đã diễn ra khá hấp dẫn. Đội khách Navibank Sài Gòn đã xuất sắc cầm hòa B.Bình Dương 1 - 1 ở giờ thi đấu chính thức nhờ bàn thắng của Endene, trước đó Philani là người mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu và Leandro trở thành "tội đồ" khi sút hỏng loạt đá cuối cùng, để tuột chiến thắng của B.Bình Dương.

Dù được đá trên sân nhà và có lực lượng mạnh hơn, nhưng lợi thế đó là chưa đủ giúp V.Ninh Bình vượt qua Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh đã "gồng mình" cầm hòa 1 - 1 với V.Ninh Bình trong 90 phút thi đấu chính thức và giành chiến thắng trên chấm penalty và lọt vào vòng bán kết.

T.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN