Trung Quốc xây dựng bảo tàng Võ Thiếu Lâm

Ngày 29/3, Bảo tàng Võ Thiếu Lâm đã được khởi công xây dựng tại Trường dạy võ Thiếu Lâm Tháp Câu, cách ngôi chùa Thiếu Lâm nổi tiếng tại tỉnh Hà Nam khoảng 3 km về phía Tây Nam. Đây là bảo tàng đầu tiên trên thế giới về trường phái võ thuật lừng danh này.

Bảo tàng Võ Thiếu Lâm được xây dựng trên diện tích hơn 135.000 m2 với tổng kinh phí lên tới 230 triệu Nhân dân tệ (tương đương 36,5 triệu USD). Dự kiến, công trình sẽ đi vào hoạt động vào năm 2014.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Công việc của bảo tàng đặc biệt này là sẽ nghiên cứu võ thuật Trung Quốc, tìm kiếm tài năng võ thuật, quản lí thông tin, rèn luyện, cũng như trưng bày những tài liệu, hình ảnh, băng hình và nhiều hiện vật liên quan tới võ Thiếu Lâm. Ngoài ra, bảo tàng còn là nơi sẽ diễn ra các buổi biểu diễn võ thuật và các cuộc thi đấu tầm cỡ quốc tế.

Trên thiết kế, bảo tàng sẽ được xây dựng theo kiến trúc của các triều đại nhà Minh và Thanh, phù hợp phong cách của chùa Thiếu Lâm. Theo các nhà quản lí, sau khi đi vào hoạt động, bảo tàng sẽ là điểm thu hút du khách, góp phần thúc đẩy trao đổi và phát triển môn võ học lâu đời này.


TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN