Triển lãm 'Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn' với 300 tác phẩm đặc sắc

Triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" trưng bày 300 tác phẩm của các họa sỹ Việt Nam và Hàn Quốc đã khai mạc chiều 27/12 tại Bảo tàng Hà Nội.

Chú thích ảnh
Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, TS. Nguyễn Tiến Luận giới thiệu về triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đây là sự kiện do Trường Đại học Nguyễn Trãi phối hợp cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam và một số đơn vị tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022); vinh danh những nỗ lực sáng tạo vì cộng đồng, vì sự nghiệp phát triển chung của mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc, dưới sự bảo trợ của Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Triển lãm giới thiệu 300 tác phẩm của họa sỹ Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, 19 họa sỹ là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam (sinh từ năm 1939  đến năm 1971) và 8 họa sỹ thuộc Viện Mỹ thuật Enuam Hàn Quốc cùng bộ sưu tập 200 bức tranh của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận đã góp phần khơi gợi cảm hứng đam mê nghệ thuật cho giới trẻ 2 nước, ủng hộ học bổng thu hút nhân tài, khát vọng khởi nghiệp làm giàu trên quê hương. 

Chú thích ảnh
Các tác phẩm của họa sĩ Hàn Quốc trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Các gương mặt tiêu biểu có tranh trưng bày tại triển lãm có thể kể đến như họa sỹ Vũ Trọng Thuấn, Hoàng Đăng Nhuận, Trương Bé, Trịnh Thanh Tùng, Nguyễn Lâm, Hồ Hữu Thủ, Dương Sen, Vũ Dương,  Hoàng Đặng và Lâm Huỳnh Linh... Về phía Hàn Quốc gồm các họa sỹ Han Heewon, Chae Jongkee, Lee Johnlip, Rhim Chongho, Lee Hoguk, Jeong ChulKyo, Choi Inho và Kim Sungnam.

Triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" là hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, là nguồn năng lượng kết nối, khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc. Triển lãm cũng là dịp để quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh con người, văn hóa Việt Nam với nhân dân Hàn Quốc, đồng thời giúp người dân Việt Nam hiểu nhiều hơn về văn hóa Hàn Quốc thông qua hội họa.

Chú thích ảnh
Triển lãm “Hội tụ tinh hoa Mĩ thuật Việt - Hàn" góp phần khẳng định tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Luận chia sẻ: Sau 30 năm, tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc đạt được nhiều thành công vượt trội. Đặc biệt, trong chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đầu tháng 12/2022, lãnh đạo cấp cao 2 quốc gia đã tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước thành Đối tác chiến lược toàn diện. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yul tuyên bố Việt Nam và Hàn Quốc là quan hệ "thông gia". Do đó, ông tin tưởng rằng, triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" sẽ góp phần khẳng định tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc...

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" trưng bày 300 tác phẩm của 30 họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc khai mạc chiều 27/12/2022 tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" mở cửa từ ngày 15/12/2022 đến ngày 31/3/2023 (tầng 3, Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ban Tổ chức hy vọng sau sự kiện mở đầu này, triển lãm sẽ diễn ra thường niên trong khu đô thị Đại học thông minh quốc tế Nguyễn Trãi quy mô 34 ha tại quận Hà Đông, Hà Nội, sẽ được khởi công vào năm 2024.

Thanh Giang (TTXVN)
Trưng bày 'Hà Nội 1972 - Khát vọng hòa bình'
Trưng bày 'Hà Nội 1972 - Khát vọng hòa bình'

Ngày 27/12, trưng bày "Hà Nội 1972 - Khát vọng hòa bình" đã mang đến cho người dân Thủ đô và du khách góc nhìn về sự khốc liệt của cuộc chiến, sự quả cảm của quân và dân Hà Nội trong 12 ngày đêm chiến đấu chống lại B-52, bảo vệ Thủ đô, bảo vệ đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN