Triển lãm ảnh 'Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), tiến tới chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, ngày 16/5, Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức triển lãm ảnh chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ”.

Các đại biểu và đông đảo người dân tham quan triển lãm.

Triển lãm ảnh gồm 4 phần chính: Phần I, giới thiệu khái quát quá trình học tập, tự rèn luyện, những hoạt động yêu nước thời tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tìm đường giải phóng cho nước nhà; Phần II, Chủ tich Hồ Chí Minh với việc tổ chức, giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ; Phần III, thế hệ trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phần IV, tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo lời Bác.

Thông qua những hình ảnh, tài liệu quý được trưng bày, triển lãm giới thiệu khái quát đến công chúng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần tự học tập, tự rèn luyện và đấu tranh vượt mọi gian khổ để tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc; tư tưởng, tình cảm, sự nhìn nhận, đánh giá của Người về vai trò, vị trí của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp cách mạng; sự quan tâm, chăm lo, giáo dục và rèn luyện của người dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng, qua đó khẳng vai trò to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự nghiệp cánh mạng.

Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Gia Lai qua từng giai đoạn luôn đoàn kết, đấu tranh kiên cường bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; luôn tiên phong trong mọi lĩnh vực, đảm nhận vai trò là lực lượng kế tục và phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước; góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)
Ký ức những lần gặp Bác Hồ của nghệ nhân quan họ
Ký ức những lần gặp Bác Hồ của nghệ nhân quan họ

Gần 100 tuổi, hơn 70 năm tuổi Đảng, nhưng cụ Nguyễn Thừa Kế, sinh năm 1920, thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, tỉnh Bắc Ninh, vẫn nhớ như in kỷ niệm 5 lần được gặp Bác Hồ. Khắc ghi lời Bác dạy, cả cuộc đời cụ luôn phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN