Thuyết trình về văn học đương đại Nhật Bản tại Việt Nam

Từ ngày 8 - 12/3/2011 sẽ diễn ra các buổi thuyết trình về văn học đương đại Nhật Bản tại Hà Nội (ngày 8/3), Huế (10/3) và TP Hồ Chí Minh (12/3). Nhà văn Masatsugu Ono của Nhật Bản sẽ chủ trì các buổi thuyết trình này.

Là nhà văn, giảng viên, đồng thời cũng là một nhà phê bình, nên Masatsugu Ono có khả năng nhìn nhận văn học ở nhiều góc khác nhau. Trong buổi thuyết trình của mình, ông sẽ đưa ra nhiều vấn đề nổi cộm trong văn học đương đại của Nhật Bản, mang đến những góc nhìn mới mẻ cho những người quan tâm và yêu thích văn học Nhật Bản.

Masatsugu Ono sinh năm 1970, tốt nghiệp trường Khoa học Nghệ thuật thuộc Đại học Tokyo, sau đó tốt nghiệp Tiến sỹ văn học của Đại học Paris VIII. Hiện nay, ngoài công việc giảng dạy tại trường Đại học Meiji Gakuin, ông còn tham gia sáng tác, dịch thuật, phê bình văn học và diễn thuyết.

Trong sự nghiệp viết văn của mình, Masatsugu Ono đã có nhiều giải thưởng như Giải thưởng cây bút mới của Asahi (2001), Giải thưởng Mishima Yukio (2002). Cho đến nay, Masatsugu Ono đã được hai lần đề cử cho giải thưởng Akutagawa, một trong những giải thưởng văn học danh giá nhất ở Nhật Bản.

P.Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN