The Hunger Games- 'Bom tấn' lộ diện

Bộ phim "The Hunger Games" (Đấu trường sinh tử) của đạo diễn Gary Ross vừa có màn trình làng đầy ngoạn mục khi thu về 155 triệu USD ngay trong ba ngày đầu công chiếu tại các rạp chiếu bóng ở Bắc Mỹ, đánh bại kỷ lục doanh thu 116,1 triệu USD của "Alice in Wonderland" (Alice ở xứ sở thần tiên) lập năm 2010.
 
Tổng doanh thu trên toàn cầu của "bom tấn" này là 214,3 triệu USD.

Một cảnh trong phim 'The Hunger Games'. Nguồn: Internet.


Theo các số liệu của Exhibitor Relations công bố ngày 25/3, "The Hunger Games" hiện là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong đợt đầu ra mắt vào cuối tuần qua tại Mỹ và Canađa. Với kết quả ấn tượng này, tác phẩm điện ảnh của hãng Lionsgate cũng cũng trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao thứ ba từ trước đến nay, sau phần cuối của xêri phim về cậu bé phù thủy "Harry Potter and the Deathly Hallows" (Hari Potter và Bảo bối tử thần) ra mắt hồi năm ngoái với doanh thu 169 triệu USD, và "The Dark Knight" (Kỵ sĩ bóng đêm - 158 triệu USD) hồi năm 2008. Thuộc thể loại hành động-viễn tưởng, "The Hunger Games" cũng gây bất ngờ với giới phân tích điện ảnh khi dễ dàng vượt qua cả 4 phần phim trong xêri ăn khách "Twightlight" (Chạng vạng), trong đó doanh thu ngày trình làng cao nhất thuộc về "The Twilight Saga: New Moon" (Trăng non) công chiếu năm 2009 với 141 triệu USD.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sỹ người Mỹ Suzanne Collins, bộ phim xoay quanh cô gái trẻ Katniss Everdeen sống tại Panem - một vùng đất giả tưởng được xây dựng từ đống tro tàn của nước Mỹ đổ nát do tình trạng nóng lên của Trái Đất. Để tìm người tham gia vào một trò chơi được phát sóng trực tiếp, mỗi khu vực của Panem sẽ chọn ra hai thiếu niên, một nam và một nữ, tuổi từ 12 đến 18. Trò chơi đẫm máu sẽ chỉ kết thúc khi chỉ duy nhất một "vật tế" còn sống sót. Và Evơđin, do nữ diễn viên Jennifer Lawrence thủ vai, đã bị lựa chọn tham gia và buộc phải đấu tranh để sống sót trong đấu trường chết chóc này.

Với nội dung gay cấn, căng thẳng và kịch tính, "The Hunger Games" được coi như sự dung hòa giữa cuốn tiểu thuyết kinh điển "1984" của nhà văn Gioóc Ooen (George Orwell) và siêu phẩm từng đoạt giải Oscar của đạo diễn Rítlây Xcốt (Ridley Scott) - "Gladiator" (Võ sĩ giác đấu).

Bộ phim được coi là đáng xem nhất trong năm 2012 này đã bỏ xa đối thủ liền kề là "21 Jump Street" (tạm dịch là "Phố bụi đời số 21") trong danh sách phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ. Trong ba ngày cuối tuần qua, bộ phim chỉ thu về khoản doanh thu khiêm tốn 21,3 triệu USD. Tổng doanh thu của bộ phim sau hai tuần công chiếu là 71 triệu USD. Đây là bộ phim thuộc thể loại hài hước, được làm lại từ tác phẩm cùng tên ra mắt từ những năm 1980 của thế kỷ trước, kể về hai chàng cảnh sát trẻ tuổi với nhiệm vụ phòng chống ma túy học đường.

Về thứ ba là bộ phim hoạt hình 3-D "Dr. Seuss' The Lorax" (tạm dịch là "Thần Lorax") với doanh thu 13,1 triệu USD. Sau 4 tuần công chiếu, bộ phim đã giúp nhà sản xuất Universal Pictures thu về tổng cộng 177,4 triệu USD tại các rạp chiếu bóng của Mỹ và Canađa. Nội dung "Dr. Seuss’ The Lorax" kể về những cuộc phiêu lưu của một cậu bé 12 tuổi trong hành trình tìm kiếm thứ có thể giúp cậu chiếm được tình cảm của cô gái trong mơ. Để đạt được điều mong muốn, cậu phải khám phá câu chuyện của Lorax - một sinh vật già khôn ngoan đang chiến đấu để bảo vệ thế giới của mình.

Dưới đây là danh sách 10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. "The Hunger Games" - 155 triệu USD
2. "21 Jump Street - 21,3 triệu USD
3. "Dr. Seuss' the Lorax" - 13,1 triệu USD
4. "John Carter" - 5 triệu USD
5. "Act of Valor" - 2,1 triệu USD
6. "Project X - 2 triệu USD
7. "A Thousand Words" - 2 triệu USD
8. "October Baby" - 1,7 triệu USD
9. "Safe House" - 1,4 triệu USD
10. "Journey 2: The Mysterious Island" - 1,4 triệu USD.


TTXVN/Tin tức


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN