Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu

Hằng năm, từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, trong đó phần lớn là bà con các dân tộc ít người đã nô nức đổ về thị trấn Mộc Châu vui Tết Độc lập. Điểm khác biệt so với mọi năm, huyện Mộc Châu tổ chức chương trình văn hóa cộng đồng các dân tộc giới thiệu các tiết mục dân gian đặc sắc của các dân tộc cư trú trên cao nguyên Mộc Châu như dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Kinh… với sự tham gia của du khách từ các tỉnh miền xuôi, khách du lịch nước ngoài.

Phụ nữ Mông xuống chợ mua váy mới.


Các đội văn nghệ, mỗi đội có từ 30 đến 40 nghệ dân dân gian. Các diễn viên chân đất chọn ra những tiết mục dân gian đặc sắc nhất của dân tộc mình để tham gia biểu diễn trên đường phố Mộc Châu. Đội văn nghệ của dân tộc Mông ở xã Lóng Lông, Pa Khem III có tiết mục múa khèn Mông, điệu nhảy nam thanh nữ tú người Mông, điệu múa Mùa hoa đào, Người Mèo ơn Đảng.

Bà con dân tộc Dao ở xã Phiêng Luông có tiết mục Múa chuông truyền thống, hát dao duyên, lễ hội Cầu mùa, thu hút hàng trăm lượt du khách cùng múa. Bà con Dân tộc Thái ở xã Mường Sang, Đông Sang có Lễ hội Hết Chá, múa sạp, múa xòe hoa, múa quạt, dân tộc Mường có hát giao duyên, điệu Đang, múa cồng chiêng vui nhộn, dân tộc Kinh có múa Lân, hát dân ca quan họ và một số bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ.

Đội văn nghệ Bản Áng, xã Đông Sang múa trống chiêng trên đường phố.



Trong ngày hội đón Tết Độc lập năm nay, huyện Mộc Châu tổ chức thi văn hóa ẩm thực của dân tộc. 29 đội tham gia giới thiệu các món ăn, những bài thuốc gia truyền của dân tộc mình. Bên cạnh đó, hội hội trại văn hóa của các các xã trong huyện được tổ chức nhằm trưng bày sản phẩm đan lát, dụng cụ sinh hoạt gia đình, văn nghệ, các bài cúng của dân tộc, giới thiệu sách cổ. Các hoạt động thể thao với nhiều trò chơi dân gian được diễn ra như ném còn vòng, đánh tu lu, (đánh cù quay của dân tộc Mông), thi giã bánh dày.

Hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố là vui nhộn thu hút nhiều du khách và rộn rã hơn cả. Anh Hạng A Chía (dân tộc Mông ở bản Pa Khem) cho biết: đội văn nghệ của bản có 50 nghệ nhân, diễn viên văn nghệ hoạt động, mỗi năm từ 15 đến 20 buổi biểu diễn phục vụ bà con trong xã. Năm nay, đội chọn 7 tiết mục tham gia biểu diễn đường phố, anh em vui lắm, gần như cả bản nhà nào cũng cử người đi theo đội đến huyện để cổ vũ.

Đội Khèn Mông (xã Lóng Luông).


Trong ngày hội đón Tết Độc lập, huyện Mộc Châu còn tổ chức hội chợ du lịch – thương mại, lễ hội trà, hội thi thuyết minh viên, thi giọng hát hay và thi các môn thể thao dân tộc cùng nhiều hoạt động phụ trợ khác như: Triển lãm ảnh, hội xòe bản Áng, hoạt động du lịch nông nghiệp…

Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu đón Tết Độc lập tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc. Ngày hội được tổ chức còn nhằm quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và tiềm năng du lịch của Mộc Châu; đồng thời, giới thiệu cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh, du khách, bạn bè trong và ngoài nước hình ảnh về một Mộc Châu năng động, giàu tiềm năng, đậm đà bản sắc dân tộc và là điểm đến lý tưởng trên vùng Tây Bắc.

Chùm ảnh không khí tươi vui ngày Tết Độc Lập:

Ông Taito Hoffrén (du khách Phần Lan) cùng Ban nhạc UROSHAMARA đang trình diễn một bài hát dân ca của Phần Lan.



Tiết mục Múa Chuông của dân tộc Dao Tiền (xã Phiêng Luông).



Âm thanh ngày hội.



Mâm cỗ trong ngày Tết Độc lập ở Mộc Châu.


Những trò chơi dân gian như ném quay


...biểu diễn múa lân.



Tin, ảnh: Điêu Chính Tới

Các nước chúc mừng Việt Nam nhân Quốc khánh 2/9

Ngày30/8, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2013).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN