SOS Luis Enrique: Lửa cháy đến chân rồi…

Vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào cả từ phía Luis Enrique lẫn ban lãnh đạo Roma liên quan đến tương lai của HLV người Tây Ban Nha nhưng những nguồn tin từ Italia cho thấy khả năng Enrique kết thúc “nhiệm kỳ” ở Olimpico trước thời hạn lên tới 99%.


Luis Enrique còn trụ lại Roma bao lâu nữa? - Ảnh Getty



Mặc dù TGĐ Baldini vẫn nói trước báo giới là ban lãnh đạo Roma có niềm tin ở Enrique nhưng sự phản đối dữ dội của các tifosi có thể nhanh chóng “tố cáo” tuyên bố trên chỉ là xã giao. Sau trận thua Fiorentina, có khoảng 30 tifosi của Roma đã có những lời lẽ lăng mạ các cầu thủ và đặc biệt là Luis Enrique. Chỉ có Totti là được hoan hô. Trên khán đài sân Artemio Franchi trong trận gặp Fiorentina, nhiều tifosi Roma đã hét lên “Luis Enrique, hãy biến đi”.

Nguồn tin thân cận với Roma cho biết, họ đang cân nhắc khả năng cho mời Ancelotti về thay thế. Carlo hiện đang làm BLV cho kênh Skysport. Vấn đề là mức lương cao của Ancelotti được xem là một trở ngại. Vả lại, ông chủ người Mỹ DiBenedetto đang hướng đến dự án xây dựng một Roma trẻ trung, giàu sức tấn công với thứ bóng đá hấp dẫn kiểu Barca. Đó cũng là chính là lí do Luis Enrique được chọn. Ancelotti có tất cả mọi thứ từ kinh nghiệm, năng lực cầm quân cho tới sự am tường của ông về Roma nói riêng cũng như Serie A nói chung. Nhưng triết lý bóng đá của Carlo lại được xem là không hợp với tư tưởng của DiBenedetto. Roma bây giờ mang giấc mơ Mỹ chứ không còn là Roma của gia đình Sensi nữa. Hồn cốt của nó đang thay đổi. Có điều sự thay đổi này lại ẩn chứa nhiều rủi ro và nguy cơ mà khó khăn hiện tại chỉ là những gì người ta đã nhìn thấy rõ ràng.

Sau trận thua Fiorentina, TGĐ Baldini đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp có mặt Luis Enrique và cả các cầu thủ. Nội dung chi tiết không được tiết lộ nhưng chắc chắn chỉ xoay quanh vấn đề kỷ luật, đoàn kết nội bộ cũng như suy nghĩ của người trong cuộc về nội tình Giallorossi hiện nay. Luis Enrique nói trên kênh Skysport rằng “Tôi sẽ từ chức nếu các cầu thủ không làm theo những chỉ đạo của tôi. Ban lãnh đạo Roma vẫn tin tưởng tôi”.

Như vậy, Enrique vẫn còn đang ở trạng thái “chờ”. Nhưng với tình hình thế này, chưa biết anh còn cầm quân ở trận gặp Juve sắp tới hay không. Thêm nữa, ngoài Juan, Gago, Krkic chắc chắn nghỉ đá trong trận gặp Juve, Roma còn có nguy cơ mất cả Heinze cho trận đấu quan trọng này nếu Ủy ban kỷ luật của Serie A xem lại băng ghi hình trận thua Fiorentina vừa rồi và tuyên án. Vì ở trận đó, Heinze đã thúc cùi trỏ vào Gamberini nhưng trọng tài không phát hiện ra. Hãy hình dung hàng thủ Roma mà mất nốt cả Heinze thì sẽ thế nào? Lửa cháy đến chân rồi, Enrique!



Theo thethaovanhoa.vn 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN