Sợ ung thư, Angelina Jolie cắt bỏ ‘núi đôi’

Nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ Angelina Jolie cho biết cô đã phải phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên ngực sau khi biết rằng mình mang trong mình một loại gien khiến cô có khả năng mắc ung thư vú cực cao.


Nữ diễn viên Angelina Jolie. Ảnh: Internet


Angelina Jolie và người tình Brad Pitt đã thông báo điều trên trong một mục mà Jolie viết cho tờ New York Times dưới cái tít “Lựa chọn y tế của tôi”. Theo đó, cô cho biết đầu tháng 2 đến cuối tháng 4, cô đã hoàn tất ba tháng quy trình phẫu thuật cắt bỏ ngực.


Jolie phẫu thuật vì nghĩ đến tương lai 6 đứa con của mình sau khi chứng kiến mẹ của cô, nữ diễn viên Marcheline Bertrand, qua đời vì ung thư vú.


Sau khi kiểm tra gien, nữ diễn viên được biết rằng gien BRCA1 của mình bị “lỗi” và nguy cơ cô mắc ung thư cao tới 87%. Jolie giữ bí mật chuyện này và giờ mới tiết lộ với hi vọng thông tin đó có thể giúp đỡ những phụ nữ khác.


"Bà Smith" nói: “Tôi muốn viết điều này để nói với những phụ nữ khác rằng quyết định cắt bỏ ngực không dễ dàng. Nhưng tôi vui vì đã làm điều đó. Cơ hội mắc ung thư vú của tôi đã giảm từ 87% xuống dưới 5%. Tôi có thể nói với các con rằng chúng không cần phải sợ sẽ mất mẹ”.


Jolie không hề cảm thấy mình mất nữ tính khi mất một phần cơ thể được coi là biểu tượng quyến rũ góp phần làm nên tên tuổi của mình. Cô còn cho biết thêm, Brad Pitt đã liên tục có mặt trong thời gian cô trải qua ca phẫu thuật.



Thùy Dương

Angelina Jolie thành chính khách Hội nghị G8
Angelina Jolie thành chính khách Hội nghị G8

Với mái tóc búi gọn ghẽ, vòng cổ ngọc trai và trang phục áo khoác dạ đen đơn giản, lịch lãm, nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood xuất hiện như một nữ chính khách thực thụ tại Hội nghị các bộ trưởng ngoại giao G8, vừa diễn ra tại London.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN