Siết chặt việc tổ chức biểu diễn, thi người đẹp

Sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; cũng đã được ban hành vào ngày 15/3, theo Quyết định số 15/2016-NĐ-CP. Theo đó, “roi” đã siết chặt hơn trong nhiều lĩnh vực, nhằm tiến tới sự “lành mạnh hóa” đời sống văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam.

Mạnh tay với hoa hậu, người mẫu

Được quan tâm nhiều nhất chính là những quy định về thi người đẹp, người mẫu. Bởi thời gian qua, lĩnh vực này khá nhộn nhạo, nhiều vi phạm và khiến dư luận phải bức xúc, cơ quan chức năng phải đau đầu nhiều. Theo đó, đối tượng được tổ chức thi người đẹp, người mẫu là những tổ chức Việt Nam có đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa, nghệ thuật hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức nước ngoài phối hợp với tổ chức Việt Nam có đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa, nghệ thuật hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tổ chức cuộc thi tại Việt Nam.

Các hoạt động thi người đẹp, người mẫu sẽ được quản lý chặt hơn. Ảnh:  sieumauvietnam

Nghị định cũng phân cấp rõ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp, thu hồi giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu đối với cuộc thi người đẹp có quy mô toàn quốc; cuộc thi người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam và cuộc thi người đẹp quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Còn Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp, thu hồi giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu đối với cuộc thi người mẫu có quy mô toàn quốc; cuộc thi người đẹp có quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương. UBND cấp tỉnh cấp, thu hồi giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương. Việc phân cấp này rõ ràng căn cứ vào thực tế của việc cấp phép và thu hồi giấy phép tổ chức thi hoa hậu, người mẫu vừa qua; đặc biệt là vụ việc đã dẫn tới việc ra tòa giữa Cục NTBD và BTC cuộc thi Người đẹp Biển (bao gồm cả UBND tỉnh Khánh Hòa).

Về điều kiện và thủ tục cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế; nghị định quy định rõ, các thí sinh phải đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước; được một tổ chức Việt Nam có đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa, nghệ thuật hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm đại diện thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế và đưa đi dự thi.

Đặc biệt trong nghị định cũng quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu. Theo đó, tổ chức, cá nhân này không được công bố, sử dụng danh hiệu đạt được tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu do tham dự trái phép mà có. Đây được coi là một điểm rất “mới” của nghị định, xuất phát từ thực tế là thời gian qua, rất nhiều người đẹp, người mẫu đã bất chấp bị dư luận phê phán, bị cơ quan chức năng phạt vì hành vi thi chui; để tham dự các cuộc thi người đẹp, hoa hậu quốc tế; không cần biết uy tín của cuộc thi như thế nào; với mục tiêu giành một danh hiệu cho bước tiến sự nghiệp của mình sau này. Điều đáng nói, sau khi bị phạt, dù cơ quan nhà nước không công nhận, nhưng những người đẹp, người mẫu này vẫn dùng “danh xưng trái phép” này trong các sự kiện, hoạt động mình tham gia.

“Với quy định này, BTC các sự kiện sẽ không được phép quảng cáo về danh hiệu của người đẹp, người mẫu do tham dự trái phép mà có và như vậy thì danh hiệu này cũng trở nên vô dụng, không thể trở thành “tên tuổi” để lăng xê, kiếm tiền của các người đẹp, người mẫu. Hy vọng như vậy, tình trạng thi chui sẽ sớm chấm dứt”, một nhà quản lý cho biết.

Quy trách nhiệm của đơn vị tổ chức

Nghị định sửa đổi cũng quy định rõ và chi tiết trách nhiệm của đơn vị tổ chức, qua đó góp phần “làm sạch” môi trường tổ chức biểu diễn tại Việt Nam.

Theo đó, chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu phải có giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu theo quy định; không được phát hành vé quá số ghế hoặc quá sức chứa nơi tổ chức biểu diễn nhằm bảo đảm chất lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu…

Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; phải thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao nơi tổ chức biểu diễn trong thời hạn ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày tổ chức; trao giải thưởng cho tập thể, cá nhân đạt giải ngay sau khi công bố kết quả cuộc thi; thu hồi danh hiệu, giải thưởng trao cho cá nhân đạt giải cuộc thi người đẹp, người mẫu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép chấp thuận…

Và cuối cùng, với người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thí sinh thi người đẹp, người mẫu: Chỉ được biểu diễn các bài hát, vở diễn đã được phép phổ biến; trình diễn các bộ sưu tập và thiết kế thời trang theo đúng nội dung giấy phép. Đối với cá nhân là người Việt Nam dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế phải chấp hành quy định của Ban tổ chức cuộc thi và pháp luật nước sở tại. Đặc biệt, phải giữ gìn đạo đức, hình ảnh và danh hiệu của người đạt giải phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam và đúng quy định của pháp luật.
PV
Người đẹp Nguyễn Thị Loan: Hãy tự tin và thể hiện hết mình
Người đẹp Nguyễn Thị Loan: Hãy tự tin và thể hiện hết mình

Việc Việt Nam được xướng lên trong top 25 Hoa hậu Thế giới 2014, không chỉ là điều bất ngờ ngọt ngào cho cô gái từng đoạt danh hiệu Người đẹp Biển ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cách đây 4 năm mà còn với khá nhiều người hâm mộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN