SEA Games 26: - Vovinam giành thêm 2 HCV - Vũ Thị Hương chính thức mất "ngôi"

Tối 14/11, tiếp theo tấm HCV đồng đội nam môn Vovinam, khi bước vào nội dung đối kháng, võ sĩ Võ Nguyên Linh đã vượt qua đối thủ người Campuchia với tỷ số 3-0 trong trận chung kết nam hạng dưới 55 kg để giành tấm HCV thứ 2 cho đội tuyển Vovinam Việt Nam. Tiếp bước Nguyên Linh, ở trận chung kết nữ hạng dưới 50 kg, Trần Khánh Trang đã hạ võ sĩ người Campuchia với tỷ số 4-0 và giành được tấm HCV thứ 3 cho Vovinam trong ngày hôm nay.



*Trong khi đó, tại Khu liên hợp thể thao Jakabaring, Vũ Thị Hương đã có kỷ niệm buồn khi cô chỉ giành được HCĐ nội dung chạy 200 m nữ, đồng thời chính thức mất luôn ngôi “nữ hoàng tốc độ” Đông Nam Á mà cô gái người Thái Nguyên này đã thống trị ở các kỳ SEA Games liên tiếp vừa qua.

Cách đây 2 ngày ở đường chạy 100 m, Vũ Thị Hương đã trở thành nhà cựu vô địch SEA Games và lần này đến lượt ở cự ly chạy 200 m cô đã không thể bảo vệ được tấm HCV mà mình đã chiếm giữ ở các kỳ SEA Games 24 và 25.

Đua tài với các VĐV đã quá quen thuộc trên đường chạy tốc độ của khu vực, nhưng Vũ Thị Hương đã không thể bứt phá khi chấn thương trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của cô.

Chung cuộc, Vũ Thị Hương chỉ về đích ở vị trí thứ 3 với kết quả 26’’06, thua VĐV người Thái Lan Laphassaporn Tawon về nhất với thành tích 23''65 và Lê Thị Phượng về nhì (24’’01).

Như vậy tính đến 19h30 ngày 14/11, đoàn thể thao Việt Nam đã tạm giành được 24 HCV, đứng thứ 3 trong bảng tổng sắp huy chương, sau các đoàn Inđônêxia (53 HCV) và Thái Lan (31 HCV)./.
 

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN