SEA Games 26: "Mổ xẻ" thất bại của "nữ hoàng điền kinh"

Ngày 14/11, gần như toàn bộ giới truyền thông Việt Nam tại Palembang đã dồn về sân vận động, nơi diễn ra nội dung chạy 200m nữ của Vũ Thị Hương. Sau thất bại ở cự ly 100m, tất cả kỳ vọng (hay thấp thỏm chờ đợi), Vũ Thị Hương sẽ thể hiện phong độ đúng với danh xưng "nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á". Tuy nhiên, lo ngại của những người trong cuộc đã trở thành hiện thực khi thêm một lần nữa, Vũ Thị Hương thất bại.

Vẫn xuất phát chậm như nhiều lần, Vũ Thị Hương nhường các đối thủ ở những mét đầu tiên, trước khi tăng tốc ở đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, trong khoảng 30m cuối cùng, Hương tỏ ra đuối sức và để đồng đội Lê Ngọc Phượng cùng đối thủ đã quá quen mặt, Tawongcharoen (Thái Lan) vượt qua.



 

Vũ Thị Hương trả lời phỏng vấn báo chí sau khi đoạt huy chương đồng nội dung 100m nữ. Ảnh: Quang Nhựt- TTXVN


Không như ngày thi đấu đầu tiên, Vũ Thị Hương hôm qua đã rất gắng sức khi về đích. Cô đi thả lỏng một đoạn trước khi ngồi xuống đường piste rồi lại đứng lên, cúi gập người thở dốc một hồi lâu. Bảng điện tử ngay sau đó hiện lên thành tích của các VĐV. Vũ Thị Hương chỉ xếp thứ 3 với thời gian 24’’06. Thành tích trên còn kém cả đồng đội Lê Ngọc Phượng (24’’01, giành HCB) và thua xa Tawongcharoen. Sau rất nhiều lần thúc thủ trước Vũ Thị Hương, Tawongcharoen đã vươn lên, giành HCV với thời gian 23’’65.

Vẫn nở nụ cười tươi, Vũ Thị Hương tỏ ra rất bình thản khi đón nhận kết quả trên. Trong vòng vây của các nhà báo Việt Nam, Vũ Thị Hương đã cho biết: "Tôi đã cố gắng hết khả năng của mình, cũng như ở cự ly 100m thôi. Không có chuyện tôi giảm sút phong độ, mà chỉ đơn giản là khả năng hiện tại của tôi chỉ được như vậy. Sau khi bị chấn thương, tôi chỉ có hai tháng để tập luyện nên không đạt được sức bền cần thiết".

Đúng với cá tính mạnh mẽ và tự tin thường thấy, theo Vũ Thị Hương, cô vẫn đủ khả năng hướng tới tấm vé dự Olympic Luânđôn 2012. Nhà cựu vô địch SEA Games cho biết: "Ngay sau khi trở về VN, tôi sẽ tập trung cho nhiệm vụ đoạt vé tới Olympic Luânđôn. Tôi cần sáu tháng để chuẩn bị và hiện đã tập luyện được hai tháng rồi. Tôi nghĩ là mình có thể làm được".

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa ai ở đội tuyển điền kinh đưa ra được câu trả lời thuyết phục cho thất bại của cô gái Thái Nguyên ở cả hai nội dung chạy 100m và 200m mà Hương từng thống trị Đông Nam Á trong ba năm liên tiếp.

Nguyên nhân nào khiến Vũ Thị Hương thi đấu với phong độ sa sút bất ngờ như vậy, trong bối cảnh cả người trực tiếp huấn luyện cô là HLV Nguyễn Đình Minh cùng bản thân cô đều khẳng định chấn thương đã bình phục hoàn toàn, vẫn là một dấu hỏi.

Sau SEA Games 26, chắc chắn đội tuyển điền kinh sẽ có những đánh giá về tình hình thi đấu trên đất Inđônêxia và lúc ấy những bài học từ thất bại của Vũ Thị Hương mới được phân tích kỹ để họ đặt ra mục tiêu mới cho cô gái từng khiến các đối thủ trong khu vực nể phục ở đường chạy tốc độ của môn thể thao nữ hoàng./.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN