Rolling Stone hứng 'bão' vì trang bìa hình kẻ đánh bom Boston

Tạp chí phê bình âm nhạc uy tín của Mỹ "Rolling Stone" đang phải hứng chịu làn sóng tức giận vì bức ảnh trang bìa chụp chân dung Djokhar Tsarnaev, nghi phạm vụ đánh bom khủng bố giải chạy Marathon ở thành phố Boston (Mỹ) hồi tháng 4 vừa qua.


Trang bìa tạp chí Rolling Stone số ra tháng 8. Ảnh: Internet.


Giải thích về thảm họa này, "Rolling Stone" cho biết bức ảnh chân dung Djokhar Tsarnaev đăng trên bìa tạp chí số ra tháng 8 là ảnh do chính nghi phạm khủng bố này đưa lên mạng trước đây và đã được giới truyền thông sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, khi lên bìa của tạp chí "Rolling Stone", cậu thanh niên 19 tuổi Dzhokhar trông giống một ngôi sao nhạc rock hơn là một nghi phạm khủng bố.

Trong một tuyên bố, "Rolling Stone" khẳng định tạp chí này luôn hướng về những nạn nhân xấu số trong vụ đánh bom và gia đình họ. Việc sử dụng ảnh Dzhokhar làm trang bìa vừa được công bố nằm trong khuôn khổ và chuẩn mực báo chí. "Rolling Stone" khẳng định Dzhokhar thuộc độ tuổi độc giả của tạp chí và việc cung cấp các thông tin liên quan đến thảm kịch tại Boston là việc làm cần thiết và nằm trong cam kết của tạp chí nhằm phản ánh các vấn đề chính trị, văn hóa quan trọng của thời đại.

Tuy nhiên, việc tạp chí "Rolling Stone" đưa nghi phạm vụ đánh bóm đẫm máu ở Boston thành nhân vật chính trên trang bìa đã khiến giới chức và người dân thành phố Boston phẫn nộ. Thị trưởng thành phố, ông Thomas Menino, cho rằng ý tưởng về trang bìa của "Rolling Stone" rất vô vị và chướng tai gai mắt. Theo ông, việc sử dụng ảnh Dzhokhar Tsarnaev làm trang bìa là không chấp nhận được bởi y không phải anh hùng.

Trên Facebook của "Rolling Stone", hơn 5.000 người đã đưa ra những bình luận gay gắt kể từ khi tạp chí này hé lộ ảnh bìa vào tối 16/7. Nhiều người tuyên bố họ sẽ ngừng đặt hoặc không bao giờ mua tạp chí này nữa.

Dzhokhar bị cáo buộc cùng anh trai là Tamerlan gây ra vụ đánh bom kép ở giải Boston Marathon ngày 15/4, làm 3 người chết và hơn 260 người bị thương. Hiện y bị giam giữ tại một tòa án liên bang ở bang Massachusetts. Trong lần ra tòa đầu tiên hồi tuần trước, y đã không thừa nhận 30 tội danh liên quan đến vụ đánh bom trên, trong đó có 17 tội khiến y có thể đối mặt với án tử hình.

Hai nghi can đánh bom Boston từng sống tại Kyrgyzstan trước khi chuyển đến Cộng hòa Dagestan thuộc Nga. Năm 2002, hai anh em theo gia đình chuyển sang Mỹ sinh sống và được nhập quốc tịch Mỹ ngày 11/9/2012. Trước khi thực hiện vụ đánh bom, hai nghi phạm từng bày tỏ quan điểm ủng hộ nhóm Hồi giáo Chechnya trên một số trang mạng xã hội.


TTXVN/Tin tức
 Nghi can đánh bom Boston không nhận tội
Nghi can đánh bom Boston không nhận tội

Dzhokhar Tsarnaev, nghi can vụ đánh bom giải marathon ở Boston, bang Massachusetts (Mỹ), đã tuyên bố vô tội trước tất cả các cáo trạng liên quan tới hai vụ đánh bom hôm 15/4 làm ba người bị thiệt mạng và hơn 260 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN