Nghi can đánh bom Boston không nhận tội

Dzhokhar Tsarnaev, nghi can vụ đánh bom giải marathon ở Boston, bang Massachusetts (Mỹ), đã tuyên bố vô tội trước tất cả các cáo trạng liên quan tới hai vụ đánh bom hôm 15/4 làm ba người bị thiệt mạng và hơn 260 người bị thương. 17 trong số các tội danh này có thể mang bản án tử hình hoặc tù chung thân.

Dzhokhar Tsarnaev. Ảnh: AFP-TTXVN


Tsarnaev đã trả lời không có tội trước Tòa án liên bang ở Boston và nhiều lần nói “vô tội” trước 30 cáo trạng được đọc trong phiên buộc tội. Trong số các cáo trạng nói trên có tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nếu bị xét thấy có tội, Tsarnaev, 19 tuổi, sẽ phải đối mặt với án tử hình hay tù chung thân. Ngoài ra, Tsarnaev cũng bị buộc tội trong vụ sát hại một cảnh sát săn đuổi y sau vụ đánh bom.

Phiên tòa ngày 10/7 trên đánh dấu lần đầu tiên Tsarnaev xuất hiện trước công chúng kể từ khi tên này bị bắt chỉ vài ngày sau các vụ đánh bom.


T.N (Theo Đài TNHK/AFP)
Nghi can đánh bom Boston bị cáo buộc 30 tội danh
Nghi can đánh bom Boston bị cáo buộc 30 tội danh

Các công tố viên liên bang Mỹ cho biết nghi can trong vụ đánh bom kép tại giải marathon Boston hồi giữa tháng tư, Dzhokhar Tsarnaev đã bị cáo buộc tổng cộng 30 tội danh, trong đó có nhiều tội danh nghiêm trọng với mức án cao nhất là tử hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN