Phong phú hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp nghỉ lễ

Năm nay, ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trùng với dịp lễ 30/4, 1/5, người dân được nghỉ 6 ngày. Các đơn vị văn hóa, nghệ thuật đã chuẩn bị nhiều chương trình văn nghệ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Đoàn rước Quốc huy Việt Nam trong lễ tổng duyệt. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN)


Tại Hà Nội, từ ngày 20/4 đến 20/5, Trung tâm chiếu phim Quốc gia - 87 Láng Hạ sẽ chiếu các bộ phim truyện và tài liệu mừng 40 năm thống nhất đất nước. Các phim được chiếu trong đợt này là “Đỉnh cao chiến thắng”, “Đường xuyên rừng”, “Những đứa con của làng” và “Thầu Chín ở Xiêm”. Vé miễn phí phát vào 15 giờ hàng ngày tại sảnh tầng 1 của Trung tâm.

Bên cạnh đó, từ ngày 28 - 3/5, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Mông, Tày, Nùng, Mường, Thái, Dao đến từ các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn. Nhiều chương trình hấp dẫn như hội chọi dê, phiên chợ Tây Bắc, các trò chơi, ẩm thực dân gian của đồng bào các dân tộc sẽ diễn ra tại đây.

Tại khu đô thị Ecopark, “Lễ hội Khinh khí cầu” đầy màu sắc sẽ diễn ra trong ba ngày từ 30/4 - 2/5. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cũng tổ chức nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc Si La, Cống, Gia Rai, Ba Na, Ê Ðê… cùng với các chương trình nghệ thuật múa rối nước sẽ diễn ra từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5 để phục vụ du khách đến tham quan và thưởng thức. Rạp xiếc Trung ương sẽ tổ chức “Ngày hội xiếc” từ 30/4 đến hết ngày 3/5. Tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô sẽ diễn ra chương trình “Cùng cười với hóng chuyện đời” vào tối 1/5 của Nhà hát Tuổi trẻ…

Chương trình nghệ thuật "Giai điệu tháng Tư" tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chào mừng những ngày lễ lớn, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm, gồm 3 điểm tầm cao tại Bưu điện Hà Nội, hồ Văn Quán và trung tâm vườn hoa thị xã Sơn Tây. Ba địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp là trước trụ sở báo Hà Nội Mới, công viên Thống Nhất và SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Tại Lào Cai, trong thời gian này sẽ diễn ra Tuần văn hóa du lịch Sa Pa - Lào Cai, với nhiều hoạt động đặc sắc như lễ hội trên mây, ngày hội văn hóa bản Mông Cát Cát, trình diễn trang phục truyền thống của 6 dân tộc ở Sa Pa… Bên cạnh đó, tuần văn hóa còn có chương trình một ngày làm nông dân, triển lãm ảnh nghệ thuật đất và người Sa Pa, trưng bày hoa cây cảnh, văn nghệ Sắc màu vùng cao, giải quần vợt cúp Fansipan mở rộng lần thứ 8. Vào đêm 2/5, nhiều hoạt động dân gian truyền thống của các dân tộc thiểu số với tên gọi Đêm giao duyên cũng được tổ chức.

Tại Đà Nẵng, một trong những sự kiện nổi bật trong dịp này là cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế (DIFC 2015) vào đêm 28 - 29/4 bên bờ sông Hàn. Đây là sự kiện văn hóa - du lịch lớn của thành phố Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ năm nay. Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay có nhiều nội dung đổi mới, hấp dẫn hơn, nhằm mang đến du khách những xúc cảm mới mẻ. 5 đội, đại diện cho 5 châu lục gồm Mỹ, Ba Lan, Australia, Nam Phi và đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) sẽ cùng tranh tài với đủ đề "Đà Nẵng - Bản giao hưởng sắc màu".

Tại TP Hồ Chí Minh, một trong những chương trình đặc sắc nhất trong dịp lễ năm nay là Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức ngày 30/4 tại khu vực Quảng trường Thống Nhất (khu vực ngã tư Lê Duẩn - Paster, quận 1). Buổi lễ sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì, dàn dựng; chương trình diễu binh, diễu hành của các khối, các ngành. Vào tối 1/5, UBND TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 129 năm Ngày Quốc tế Lao động tại khu vực sân khấu khu vực ngã tư đường Lê Duẩn -Pasteur (Công viên 30/4, quận 1).

Nhân dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa tại nhiều điểm. Trong đó, điểm bắn pháo hoa nghệ thuật với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” sẽ diễn ra tại khu vực tòa tháp Bitexco, hai điểm tầm cao tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng.
Riêng bốn điểm tầm thấp được tổ chức ở Công viên Văn hóa Đầm Sen, khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Có, đền Bến Dược, sân bóng đá Cần Giờ. Thời gian bắn là 15 phút, bắt đầu từ 22 giờ ngày 30/4.

Bên cạnh đó, để chào mừng 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định tổ chức hàng loạt các chương trình văn hóa, nghệ thuật trong thời gian từ nay đến 30/9. 53 chương trình nghệ thuật đặc sắc của các đơn vị, với nhiều nghệ sĩ lừng danh và những vở diễn mới dàn dựng: “Phương thuốc thần kỳ”, “Bệnh sĩ”, “Lâu đài cát”, “Những chấn động còn lại”, “Đôi lứa xứng đôi”, “Hà Nội gió mùa”... sẽ được công diễn phục vụ khán giả phía Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối 27/4, trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Mùa xuân đầu tiên” với mong muốn đem lại cái nhìn toàn diện cho khán giả về sự đổi thay của đất nước, của con người Việt Nam trong suốt 40 năm đã qua, kể từ mùa xuân đầu tiên của dân tộc. Bên cạnh đó, nhiều chương trình truyền hình trực tiếp cũng rất đáng chú ý như “Lễ hội thống nhất non sông” được thực hiện tại Quảng Trị, trực tiếp vào tối 28/4 trên VTV1; “Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia - 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 30/4 trên kênh VTV1, VTV4…

P.V

Để nhuận bút là cú hích cho sáng tạo nghệ thuật
Để nhuận bút là cú hích cho sáng tạo nghệ thuật

Nghị định 21/2015/NĐ-CP Quy định về nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 15/4/2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN