Phim Triều Tiên lần đầu được công chiếu tại Hàn Quốc

Ban tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Bucheon ngày 10/7 thông báo 9 bộ phim của Triều Tiên sẽ được trình chiếu tại liên hoan phim vào cuối tuần này trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang dần "tan băng".

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ban tổ chức đã lên kế hoạch chiếu các bộ phim này khi thấy bầu không khí hòa bình đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên và mới đây đã được chính quyền cấp phép.

Các bộ phim trên được sản xuất từ những năm 80 thế kỷ trước cho tới năm 2016, bao gồm 3 phim dài và 6 phim ngắn. Đặc biệt, bộ phim "Câu chuyện về gia đình của chúng tôi" từng đoạt giải Phim hay nhất tại Liên hoan Phim Quốc tế Bình Nhưỡng năm 2016 cũng nằm trong số 9 bộ phim được công chiếu này.

Luật pháp Hàn Quốc vốn hạn chế nghiêm ngặt việc chiếu phim hay các băng hình khác của Triều Tiên. Do đó, đây sẽ là lần đầu tiên các bộ phim của Triều Tiên được trình chiếu công khai ở Hàn Quốc.

Liên hoan Phim Quốc tế Bucheon sẽ khai mạc vào ngày 13/7 tới tại thành phố Bucheon, phía Tây của thủ đô Seoul và diễn ra trong 10 ngày.

TTXVN/Báo Tin tức
Hòa bình không phải lý do duy nhất người dân Hàn Quốc mong quan hệ liên Triều tan băng
Hòa bình không phải lý do duy nhất người dân Hàn Quốc mong quan hệ liên Triều tan băng

Hầu hết người dân Hàn Quốc ủng hộ mối quan hệ hàn gắn giữa hai miền Triều Tiên. Nhưng ngoài lý do vì hòa bình, còn có nhiều yếu tố khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN