Phát động sáng tác tiểu phẩm về 50 năm Ngày 30/4 và 135 năm Ngày sinh Bác Hồ

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

Chú thích ảnh
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023). Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN

Các loại hình sáng tác của cuộc thi lần này là kịch bản sân khấu tuồng, chèo, cải lương, kịch dân ca, kịch nói… ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Các tác phẩm thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của người dân Việt Nam, tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, các tác phẩm khẳng định sức sống trường tồn, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ca ngợi giá trị lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành tựu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước...

Cuộc thi dành cho các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp người Việt Nam ở trong nước, kiều bào ở nước ngoài, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp.

Các kịch bản dự thi phải là sáng tác mới, chưa tham dự bất kỳ cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới mọi hình thức; đúng chủ đề. Kịch bản phải có cốt truyện, nhân vật gắn với tình huống, nội dung trong kịch bản. Thời lượng từ 30 - 35 phút khi dàn dựng biểu diễn.

Ban Tổ chức nhận kịch bản dự thi qua file điện tử qua hộp thư điện tử hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện về Phòng Quản lý hoạt động Văn nghệ quần chúng, Cục Văn hóa cơ sở (51 Ngô Quyền, Hà Nội; điện thoại: (024) 3.944.8343; email: vnqc.vhcs@gmail.com).

Thời hạn cuối nhận kịch bản dự thi là ngày 10/8/2024. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 10/2024. Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc; 1 giải phong trào cho đơn vị vận động nhiều tác giả tham gia có nhiều tác phẩm có chất lượng tốt.

Cuộc thi hướng tới tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng với đó là tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, cống hiến vĩ đại của Bác Hồ với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Cuộc thi được phát động rộng rãi nhằm phát huy năng lực sáng tạo, thu hút, khuyến khích các tác giả sáng tác nhiều kịch bản sân khấu tuyên truyền mới có giá trị nghệ thuật cao, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Thanh Giang (TTXVN)
Khai mạc Liên hoan 'Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân' thành phố Cần Thơ năm 2024
Khai mạc Liên hoan 'Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân' thành phố Cần Thơ năm 2024

Tối 22/1, tại Công viên bến Ninh Kiều, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức khai mạc Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” thành phố lần thứ XIV năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN