Ông Trương Nhuận được bổ nhiệm là giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ

Sáng ngày 3/10, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã công bố và trao Quyết định số 3774/QĐ-BVHTTDL ký ngày 3/10, chính thức bổ nhiệm ông Trương Nhuận – Phó giám đốc phụ trách Biểu diễn và Đối ngoại Nhà hát Tuổi trẻ, làm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ nhiệm kỳ 2012 – 2017.


Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (phải) trao quyết định cho Giám đốc Trương Nhuận.


Theo Quyết định số 3200/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã ký, từ ngày 1/10/2012, đạo diễn – NSND Lê Hùng chính thức nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước, thôi giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Sau khi thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm với đa số phiếu tán thành của tập thể nghệ sỹ diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, ông Trương Nhuận đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát.


Giám đốc Trương Nhuận cùng đội ngũ nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ.


Ông Trương Nhuận sinh ngày 12/5/1957 tại thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), là cử nhân văn chương - Tốt nghiệp loại giỏi Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Quốc gia Hà Nội khóa 1975-1979; hiện là Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội và Hội viên Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam. Năm 1991, ông Nhuận được bổ nhiệm là Trưởng phòng tổ chức biểu diễn Nhà hát Tuổi trẻ.


Đến tháng 12/2001 ông Trương Nhuận được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách Biểu diễn và Đối ngoại của Nhà hát. Ở các cương vị của mình, ông Trương Nhuận đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Nhà hát, đặc biệt là các hoạt động hợp tác, đối ngoại như tham gia quản lý Dự án ”Childrent Voice’s” biểu diễn 300 buổi phục vụ miễn phí cho trẻ em hợp tác với Thụy Điển từ năm 2007- 2009; Quản lý dự án hợp tác dàn dựng và biểu diễn vở kịch thể nghiệm “Vườn thiên đàng” của Quỹ Giao lưu và Phát triển Văn hóa Vương quốc Đan Mạch 2008; Quản lý dự án“ Liên hoan sân khấu thiếu nhi quốc tế Hà Nội 2010”; Quản lý dự án dàn dựng các vở kịch của Henrick Ibsen hợp tác văn hóa với Đại sứ quán Hoàng Gia Na Uy từ năm 2006 - 2010 là “Nhà búp bê”, “Brand” của Nhà hát Tuổi trẻ; Quản lý dự án hợp tác trao đổi văn hóa về biểu diễn sân khấu và” Lễ hội nghệ thuật đường phố Hà Nội” với Quỹ trao đổi văn hóa Đan Mạch năm 2009 – 2011; Quản lý dự án hợp tác văn hóa về kỹ năng biểu diễn sân khấu qua vở kịch “Tất cả đều là con tôi”của Arthur Miller với Đại sứ quán Hoa Kỳ 2011.


Quản lý các dự án hợp tác về trao đổi văn hóa và nghệ thuật của nhiều chương trình biểu diễn của Nhà hát Tuổi trẻ lưu diễn phục vụ cộng đồng người Việt trong những năm qua và với các đối tác quốc tế...



A.A

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN