Nhiều 'sân chơi' để chị em tỏa sáng trong ngày 8/3

Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2019) và hưởng ứng Lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6 năm 2019, các đơn vị, ban ngành, doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho chị em phụ nữ.

Nhà Văn hoá Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay bằng 4 hoạt động chính dành cho tất cả chị em phụ nữ, như: Hội thi trang trí thiệp với chủ đề “Trao gửi yêu thương”; tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Phụ nữ hiện đại với nghệ thuật xây dựng thương hiệu cá nhân” và tổ chức hội thảo chuyên đề “Bí quyết tạo nên sức hút của phụ nữ”... 

Chú thích ảnh
Nhà văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh tổ chức các buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm giúp chị em phụ nữ tự tin, bản lĩnh hơn trong cuộc sống.

Cụ thể, hội thi trang trí thiệp với chủ đề “Trao gửi yêu thương" năm nay đã thu hút 100 thí sinh tham gia. Các chị em phụ nữ được thỏa sức sáng tạo những tấm thiệp theo phong cách riêng của mình nhưng bên trong đó phải bày tỏ, gửi gắm tình cảm yêu thương và sự trân trọng dành cho những người phụ nữ thân yêu của mình trong ngày 8/3.

Còn tại buổi tọa đàm với chủ đề “Phụ nữ hiện đại với nghệ thuật xây dựng thương hiệu cá nhân” và hội thảo chuyên đề “Bí quyết tạo nên sức hút của phụ nữ”, Nhà văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã mời các chuyên gia tâm lý, chuyên gia làm đẹp nổi tiếng của thành phố đến chia sẻ nhiều kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng về giao tiếp, cách ăn mặc, làm đẹp, đi đứng…  giúp các chị em biết cách làm đẹp, giao tiếp và tự tin, bản lĩnh hơn. Đặc biệt, các đại biểu tham gia tọa đàm, hội thảo còn tư vấn giúp cho chị em cách làm sao để xây dựng thương hiệu cá nhân và thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của mọi người, truyền đạt các bí quyết để có cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn.

Đối với các chị em lao động trong khối Dân chính Đảng, nhân dịp 8/3, Công đoàn viên chức TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương 117 nữ công chức, viên chức lao động vì có những thành tích nổi bật và đạt danh hiệu thi đua “Phụ nữ giỏi việc nước - đảm việc nhà” tiêu biểu năm 2018.

Bà Trịnh Thị Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Những chị em được tuyên dương là những người mẹ tảo tần; người chị, người em, người vợ đảm đang đang hàng ngày hi sinh tình cảm, hạnh phúc để vun vén chăm lo cho tổ ấm gia đình, nhưng khi đi làm các mẹ, các chị vẫn luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Đây chính là những tấm gương phụ nữ thầm lặng mà cao quý để chúng ta tuyên dương nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3". 

Chú thích ảnh
Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan tại TP Hồ Chí Minh khuyến khích chị em phụ nữ mặc áo dài vào ngày 8/3 để tôn vinh chị em và tôn vinh chiếc áo dài Việt Nam.

Tháng 3 cũng là tháng diễn ra Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 6, để hưởng ứng chương trình này, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Áo dài ơi” tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh (quận 7). Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm ảnh để giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam qua góc nhìn nghệ thuật, từ đó góp phần đưa hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam gần gũi và gắn bó hơn với đời sống người dân thành phố cũng như du khách quốc tế khi đến tham quan thành phố.

Để hưởng ứng Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 6 và kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) cũng đã tổ chức họp mặt kỷ niệm "109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3" để tuyên dương 13 cán bộ nữ công tiêu biểu và 32 gương công nhân, viên chức, lao động điển hình trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà". Dịp này, để hưởng ứng tháng Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh, 18 Công đoàn cơ sở trực thuộc SAMCO cũng đã ủng hộ 90 bộ áo dài cho nữ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức đồng diễn áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để hưởng ứng Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 6.

Năm nay, vào ngày 8/3, tất cả nữ lao động của BenThanh Group đã chọn là ngày cao điểm để cùng mặc áo dài đi làm. Ông Đinh Văn Cường, Chủ tịch công đoàn BenThanh Group, cho biết ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là dịp để các đấng mày râu cùng thể hiện tình yêu thương của mình đối với các chị em phụ nữ, các mẹ, người bạn đời, các nhân viên nữ… Tại đơn vị, để tôn vinh các chị em phụ nữ, đơn vị cũng tổ chức họp mặt và tuyên dương các chị em "Giỏi việc nước - đảm việc nhà", tổ chức các sân chơi hoạt động thiết thực cho các chị em tham gia.

"Để hưởng ứng Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh và cũng để tôn vinh chiếc áo dài Việt Nam, ngày 8/3, toàn thể chị em phụ nữ trong đơn vị sẽ cùng mặc áo dài đi làm. Để tuần lễ áo dài thêm sôi động, các nữ lao động của đơn vị còn được khuyến khích vào các trang mạng xã hội giới thiệu ý nghĩa, hình ảnh chiếc áo dài của đơn vị mình", ông Cường cho biết thêm.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Xây dựng văn hóa ứng xử với phụ nữ nơi công cộng
Xây dựng văn hóa ứng xử với phụ nữ nơi công cộng

Là đối tượng nhạy cảm, dễ tổn thương, phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng rất cần sự chung tay bảo vệ an toàn của toàn xã hội. Đặc biệt việc xây dựng văn hóa ứng xử phù hợp với phụ nữ nơi công cộng là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm, để hướng tới một xã hội an toàn cho phái đẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN