Nghệ sỹ piano Hinrich Alpers sẽ lưu diễn tại Việt Nam từ ngày 16/3

Nghệ sỹ piano Hinrich Alpers và nghệ sỹ violin Bùi Công Duy sẽ đưa khán giả tại TP Hồ Chí Minh đi qua ba thời kỳ lịch sử âm nhạc từ thời kỳ âm nhạc cổ điển Vienna đến thời kỳ đỉnh cao của âm nhạc lãng mạn vào tối ngày 16/3.

Tiết mục biểu diễn âm nhạc của nghệ sỹ piano Hinrich Alpers sẽ bao gồm có các bản hòa tấu piano, các bản Sonate của nhà soạn nhạc Beethoven và toàn bộ các tác phẩm piano của nhà soạn nhạc Schumann, Ravel và Rachmaninoff.


Hai nghệ sĩ sẽ làm cho khán phòng buổi tối căng lên cực độ trong điệu nhạc dân gian Hungari được sáng tác vào thời kỳ đỉnh cao của âm nhạc lãng mạn: “Bản hòa tấu violin cung rê thứ Op.18” của nhà soạn nhạc Johannes Brahms.

Nghệ sỹ piano Hinrich Alpers sẽ có chuyến lưu diễn tại Việt Nam từ ngày 16/3. Ảnh CTV

Được biết, nghệ sỹ piano Hinrich Alpers đã đoạt giải nhất cuộc thi Beethoven Telekom Quốc tế lần thứ 3 tại Bonn và thường xuyên được mời đến diễn tấu tại các phòng hòa nhạc quốc tế, các dàn nhạc giao hưởng, các lễ hội. Từ năm 2010, Hinrich Alpers đã tổ chức một Festival riêng của mình tại vùng Bắc Đức với tên "Học viện mùa hè Đồng cỏ Lueneburg Quốc tế", bao gồm những khóa học và các buổi hòa nhạc đỉnh cao.

Bùi Công Duy hiện là giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh CTV

Trong khi đó, ngay từ khi mới lên 4, cậu bé Bùi Công Duy xuất thân từ một gia đình âm nhạc đã bắt đầu chơi violin và khi 8 tuổi cậu đã nhận được giải nhì trong một cuộc thi violin tại TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh vô số những giải thưởng khác, nghệ sỹ đã nhận được giải nhất và huy chương vàng của cuộc thi âm nhạc Tchaikovski quốc tế tại thành phố St. Petersburg. Hiện nay nghệ sỹ đang sống tại Hà Nội, giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và là một ngôi sao sáng trong nhiều buổi hòa nhạc lớn.


Sau buổi hòa nhạc tại TP Hồ Chí Minh, nghệ sỹ Hinrich Alpers sẽ tiếp tục đến với khán giản ở Nhạc viện TP Huế (tối 17/3), Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiền Dĩnh TP Đà Nẵng (tối 18/3) và Nhà hát Lớn Hà Nội (tối 23/3).


Hoàng Tuyết
Hòa nhạc giao hưởng Việt Nam – Na Uy
Hòa nhạc giao hưởng Việt Nam – Na Uy

Ngày 9/10, Nhà hát hòa nhạc giao hưởng và thính phòng (HBSO) TP Hồ Chí Minh sẽ cho ra mắt chương trình “Edvard Grie tổ khúc Peer Gynt” nhằm giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng của các nhà soạn nhạc người Việt Nam và Na Uy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN