Hòa nhạc giao hưởng hữu nghị Việt - Mỹ

Đại diện nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố (HSBO), cho biết đơn vị sẽ phối hợp với Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt với sự tham gia của nghệ sĩ violin nổi tiếng nhất Việt Nam - NSƯT Bùi Công Duy và nhóm hòa tấu nổi tiếng đến từ Hoa Kỳ - Trio Fugu vào ngày 29/9 tới.

Đây là chương trình mang đậm màu sắc của trường phái Đức các thời kì tiền cổ điển và cổ điển. Ngay từ màn mở đầu, người nghe sẽ được biết đến tác phẩm nổi tiếng của Canon in D của Johann Pachelbel. Đây là tác phẩm được các nhà soạn nhạc thời kì tiền cổ điển phát triển để tạo ra những quy chuẩn mẫu mực cho âm nhạc đối âm phức điệu. Trong chương trình này, 2 bè solo sẽ được thể hiện bởi 2 nghệ sĩ violin nổi tiếng là NSƯT Bùi Công Duy và nghệ sĩ Lorenz Gamma (của nhóm Trio Fugu).

Nghệ sĩ tài hoa Bùi Công Duy.

Bùi Công Duy được biết đến như một người nghệ sĩ tài hoa của những giai điệu không lời qua âm thanh réo rắc, du dương từ cây đàn violin quen thuộc. Anh bắt đầu học vĩ cầm từ năm lên 4 tuổi dưới sự dẫn dắt của người cha Bùi Công Thành. Có thể nói, Bùi Công Duy là một “đứa con cưng” đầy tài năng của Việt Nam hiện nay với rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn, đặc biệt là danh hiệu gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 1997, sau khi giành giải thưởng Tchaikovsky cùng năm tại nước Nga, nơi anh theo học.

Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt - Mỹ sẽ biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng NSƯT Trần Vương Thạch.

Nhóm Trio Fugu bao gồm nghệ sĩ piano Ming Tsu, nghệ sĩ violin Lorenz Gamma và nghệ sĩ cello Joon Sung Jun. Đây là những nghệ sĩ tài năng và giàu kinh nghiệm khi kết hợp cùng nhau tham gia biểu diễn ở hầu hết những nhà hát hát uy tín trên thế giới. Các thành viên của Trio Fugu thường xuyên biểu diễn và giảng dạy tại nhiều liên hoan âm nhạc tại Mỹ, Mexico, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam … Họ từng thu âm nhiều tác phẩm nhạc thính phòng cho các hãng thu âm như Cambria Records, Centaur Records, Cuneiform Records,…

Nhóm Trio Fugu bao gồm những nghệ sĩ tài năng và giàu kinh nghiệm (ảnh chụp nhóm Trio Fugu).

Trong chương trình hòa nhạc này, dàn nhạc giao hưởng HBSO, NSƯT Bùi Công Suy (violin), nghệ sĩ piano Ming Tsu, nghệ sĩ violin Lorenz Gamma và nghệ sĩ cello Joon Sung Jun sẽ biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng NSƯT Trần Vương Thạch.


NSƯT Trần Vương Thạch tốt nghiệp Violon bậc Đại học tại Nhạc viện Thành phố. Ông là nhạc sĩ hòa âm phim “Đất phương Nam”, sáng tác ca khúc “Lá bàng” âm nhạc cho phim truyền hình “Viên ngọc Côn Sơn”, viết nhạc cho 2 vở cải lương quảng trường là “Kim Vân Kiều” và “Chiếc áo thiên nga”... Ông hiện là Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố và được phong danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2007.

Hoàng Tuyết
Công diễn "Hòa nhạc và múa đương đại Việt Nam và Quốc tế"
Công diễn "Hòa nhạc và múa đương đại Việt Nam và Quốc tế"

Chương trình “Hòa nhạc và múa đương đại Việt Nam và quốc tế” sẽ được ra mắt khán giả vào tháng 7, tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO). Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm giới thiệu các tác phẩm âm nhạc hàn lâm và múa đương đại của các nghệ sỹ Việt Nam và Quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN