Ngày 21/6 là Ngày Quốc tế Yoga

Sáng ngày 3/6, bà Smita Pant, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ nhất tại sân vận động Quân khu 7 (TP Hồ Chí Minh) vào lúc 7 giờ sáng ngày 21/6. Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động thể hiện sự gắn kết của mối quan hệ ngoại giao hai nước Ấn Độ - Việt Nam.


Họp báo công bố Ngày quốc tế Yoga ngày 21/6.


Mục đích của Ngày quốc tế Yoga sẽ làm nổi bật sự hài hòa giữa cá thể và thiên nhiên, sự hợp nhất của nhân loại, sức mạnh thể chất và tinh thần, đồng thời thể hiện sự kết nối tâm linh sâu sắc giữa Ấn Độ và Việt Nam.


Ngày hội Quốc tế Yoga sẽ mở cửa tự do để mọi người yêu thích và muốn tìm hiểu về Yoga có thể đều được tham dự. Thời gian diễn ra sẽ bắt đầu từ 7h đến 8h sáng cùng ngày. Những người đến ngày hội này sẽ được các giáo viên tập một số bài nhẹ và sau đó là thiền. Dự kiến, sẽ có khoảng 2.000 người tham gia Ngày hội quốc tế Yoga tại TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Ngày Quốc tế Yoga sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm tại các tỉnh, thành ở Việt Nam là Hà Nội, Cần Thơ và Đà nẵng.


Ngày hội quốc tế Yoga đã được đưa ra sau lời kêu gọi của Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, trong bài phát biểu của mình trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào ngày 27/9/2014. Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo toàn cầu của 177/193 quốc gia thành viên của Liên hiệp quốc.Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên đồng bảo trợ Nghị quyết này.


Tin, ảnh: Hải Yên

Hải Yên (Tin Tức)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN