MV 'Đôi bờ' tái hiện mối tình thơ mộng xứ sở bạch dương

MV “Đôi bờ” - tái hiện mối tình thơ mộng, đắm say ở xứ sở bạch dương được ca sĩ Hiền Anh phát hành đúng vào ngày kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga 7/11/2017.

MV "Đôi bờ" tái hiện mối tình lãng mạn, đắm say của một đôi trai gái ở xứ sở bạch dương. 

Trên nền ca khúc Nga quen thuộc, MV tái hiện mối tình lãng mạn, đắm say của một đôi trai gái. Nhưng chiến tranh xảy ra, chàng trai lên đường bảo vệ tổ quốc, để cô gái ở lại trong mong mỏi đợi chờ… Thời gian trôi đi, họ vẫn nghĩ mình đang còn trẻ, vẫn chờ bóng hình của một thời quá vãng, vẫn mong hạnh phúc, nhưng thực tế là đôi bờ đã chia cách xa… Giữa hai dòng thời gian đối ngược, mối tình bị chia cắt của họ không đau đớn, bi lụy mà cứ buồn nhẹ nhàng, lững lờ như một dòng sông… 


Trong MV, Hiền Anh hóa thân thành một cô gái Nga đợi chờ người yêu, ca sĩ - người mẫu Thanh Cường vào vai chàng trai thời trẻ, còn NSND Hoàng Dũng – ông trùm Phan Quân trong phim “Người phán xử” - đảm nhiệm vai diễn khi chàng trai đã về già nhưng luôn hoài niệm quá khứ. Giữa hai dòng thời gian trái ngược, người chiến sĩ Hồng quân năm nào luôn nhìn thấy thời thanh xuân với hình ảnh cô gái Nga xinh đẹp, dịu dàng nhưng không thể nào chạm vào được… 

Ca sĩ, người mẫu Thanh Cường hóa thân thành chiến sĩ Hồng quân thời trẻ.

Chia sẻ ý tưởng thực hiện MV “Đôi bờ”, Hiền Anh cho biết, trong chương trình đêm nghệ thuật kỷ niệm 100 năm Ngày Cách mạng Tháng 10 Nga “Vang mãi bài ca Tháng 10”, vào tối 29/10/2017, do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, và Trung tâm Văn hóa – Khoa học Nga tại Hà Nội tổ chức, Hiền Anh đã hát ca khúc “Đôi bờ” và được khán giả đón nhận nồng nhiệt, chính vì vậy, Hiền Anh nảy ra ý định làm MV ca khúc “Đôi bờ”. Và cô bắt tay vào thực hiện sản phẩm khi chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng 10 Nga. 


Mặc dù thời gian gấp gáp, nhưng Hiền Anh cùng êkip đã cho ra đời một MV rất chỉn chu và chất lượng. Cùng với những hình ảnh đậm "chất Nga" trong MV như trang phục, cây bach dương, tuyết trắng... Phần âm nhạc của MV do nhạc sĩ Phúc Trường – người được mệnh danh là “phù thủy âm nhạc” đảm nhiệm. Và với lối hát bán cổ điển trữ tình nhẹ nhàng, gần với người trẻ hôm nay, Hiền Anh đã thể hiện tác phẩm “Đôi bờ” cả bằng tiếng Việt và tiếng Nga một cách thiết tha, êm ái, dễ dàng đi vào lòng người… 

NSND Hoàng Dũng trong vai chiến sĩ Hồng quân khi về già nhưng luôn hoài niệm quá khứ.

Với nhiều người Việt, ca khúc thấm đẫm hồn Nga “Đôi bờ” vốn đã quá quen thuộc, kể cả những người chưa một lần đặt chân đến xứ sở bạch dương. Với Hiền Anh, ca khúc này còn có ý nghĩa rất đặc biệt, gắn bó với sự nghiệp ca hát của cô. Hiền Anh cho biết, trong sự nghiệp ca hát, cô đã hát ca khúc "Đôi bờ" rất nhiều lần. Ngay sau khi giành giải Nhì cuộc thi Sao Mai 2007 dòng Thính phòng, cô đã được Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cử đi Nga biểu diễn 2 lần. Trong những lần ấy, ngay trên đất nước Nga, cô đã hát “Đôi bờ” bằng cả 2 thứ tiếng và được những người bạn Nga đón nhận, ủng hộ. Mỗi khi buồn, cô đều cất lên ca khúc này để vơi đi bớt những nỗi niềm trong lòng… Nữ ca sĩ nói, đây là ca khúc gắn với một thời tuổi trẻ của cô, với những tháng ngày mới bước chân vào nghề ca hát với nhiều cảm xúc mãnh liệt. 

Đồng thời với việc phát hành MV trên kênh Youtube, ca sĩ Hiền Anh cũng ra mắt MV "Đôi bờ" với hình thức DVD. 


Phương Hà/Báo Tin Tức
Ca sĩ Hiền Anh: Người hát tình ca
Ca sĩ Hiền Anh: Người hát tình ca

Nhìn Hiền Anh (ảnh) lao vun vút trên đường phố Hà Nội trên chiếc xe máy điện, kính đen, tóc cột đuôi gà, đầy trẻ trung năng động, không ai nghĩ rằng, cô vừa mới sinh con được năm tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN