Một năm thất bát với Hollywood

Chỉ còn vài ngày nữa là năm 2011 kết thúc nhưng doanh thu từ phòng vé của khu vực Bắc Mỹ vẫn còn kém khoảng 500 triệu USD mới bằng năm 2010, cho dù giá vé xem phim cao hơn.

Diễn viên Katie Holmes và Tom Cruise trong buổi ra mắt phim Mission impossible - Ghost protocol (Chiến dịch bóng ma) tại New York (Mỹ) ngày 19-12


Các nhà phân tích cho rằng năm 2010 đã đạt được thành công lớn một phần do sự xuất hiện của Avatar - siêu phẩm ra mắt cuối năm 2009 và trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Theo Hollywood.com, dựa trên tổng hợp các dữ liệu từ phòng vé, doanh thu từ phòng vé của khu vực Bắc Mỹ dự báo là 10,1 tỉ USD trong năm 2011. Con số này giảm 4,5% so với năm 2010. Tuy nhiên, vấn đề khiến các hãng phim lo lắng chính là bức tranh thật sự tồi tệ hơn là các con số được công bố.

Theo New York Times, doanh thu này đã được tăng lên nhiều nhờ sự ra đời của các phim phiên bản 3D, với giá vé cao hơn bình thường 3-5 USD/vé. Các hãng phim Hollywood đã thực hiện 40 phim 3D trong 12 tháng qua, tăng 24 phim so với năm 2010, theo website về dữ liệu phim BoxOfficeMojo.com.

Các rạp chiếu cũng tiếp tục tăng giá vé. Người đi xem phải trả trung bình 7,89 USD/vé, tăng 1% so với năm 2010. Số người chịu khó đến rạp để thưởng thức nét đẹp thật sự của điện ảnh trong năm 2011 cũng giảm 5,3%, còn 1,27 tỉ lượt người.

Các hãng phát hành chỉ ra nhiều vấn đề, đặc biệt là sự tính toán của người tiêu dùng trong chi tiêu dành cho giải trí, nhất là lớp trẻ - nhóm khách hàng chính của ngành điện ảnh - đang gặp áp lực lớn về tài chính. Ngoài ra là sự xuất hiện quá nhiều phim dành cho gia đình, cũng như vai trò và quyền lực của các ngôi sao trong các bộ phim đang dần suy giảm.

Ngoài ra, như Dan Fellman - chủ tịch Hãng Warner Brothers - nhận định cũng phải xem lại nội dung và tính hấp dẫn của các phim trong năm. Ông Fellman cho rằng người tiêu dùng trẻ tuổi quay sang chọn các hoạt động giải trí khác thay vì phim ảnh.

Theo thethaovanhoa.vn

Sao Hollywood tiếc nuối vì bỏ lỡ vai để đời
Sao Hollywood tiếc nuối vì bỏ lỡ vai để đời

Không ít minh tinh, tài tử phải tiếc ngẩn ngơ vì những quyết định sai lầm trước kia của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN