Mở thêm đường mới vào chùa Hương

Không gian lễ hội chùa Hương 2014 có nhiều đổi mới, trong đó hệ thống giao thông vào chùa Hương có thêm một tuyến mới đi theo cổng Hang Vò nhằm giảm tải lưu lượng du khách trên các tuyến cũ.

Chùa Thiên Trù trước ngày khai hội năm 2013. Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN


Đó là thông báo với báo giới vào chiều 7/1 của ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2014.

Tuyến đường theo cổng Hang Vò do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức cùng UBND tỉnh Hà Nam triển khai theo hướng từ Hà Nam lên, đi vào khu vực giáp đền Trình.

Độ dài tuyến đường này bắt đầu từ thành phố Phủ Lý tới chùa Hương dài 7 km, mặt cắt 14 m đổ bê tông, có hành lang hai bên.

Cũng để phục vụ lễ hội chùa Hương 2014, huyện Mỹ Đức còn đầu tư xây dựng cổng Hội Xá Hương Tích Môn với tổng mức đầu tư lên tới 11 tỷ đồng, Phổ Độ Môn với tổng đầu tư 7 tỷ đồng. Riêng Phổ Độ Môn kiểu dáng giống ngôi chùa, đặt ngay bến Thiên Trù sử dụng làm nơi kiểm soát vé.

Mùa lễ hội năm nay, tuyến cáp treo vào động Hương Tích sẽ không dừng tại ga khu vực chùa Giải Oan như mọi năm mà sẽ vào thẳng khu vực động.

Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương cũng cho biết: Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại lễ hội những năm gần đây có chuyển biến tích cực. Năm nay, huyện Mỹ Đức tăng cường công tác quản lý kinh doanh ăn uống, quy hoạch 14 cửa hàng ăn trong khu vực Thiên Trù, yêu cầu các hộ kinh doanh treo thịt động vật đúng nơi, tránh gây phản cảm.

Lực lượng an ninh trật tự huy động như năm trước với 170 cán bộ, chiến sĩ ở 13 chốt trạm, tăng cường công an quận Hà Đông, Thanh Oai, Ứng Hòa làm công tác giữ gìn trật tự. Ngày 1 tháng 2 (mùng 2 Tết âm lịch) lực lượng công an sẽ ra quân làm nhiệm vụ. Tại khu vực lễ hội đã lắp đặt các nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công tác thu gom rác thải sẽ thực hiện từ ngày 15/1.

Năm nay, giá phí tham quan chùa Hương không thay đổi; cụ thể, vé thắng cảnh 50.000 đồng/người, vé đò ra vào 35.000 đồng/người. Huyện cũng huy động tới 4.300 chiếc đò làm phương tiện vận chuyển, dịch vụ phục vụ du khách.


Đinh Thị Thuận


Sẽ có cáp treo nối chùa Hương và chùa Tiên
Sẽ có cáp treo nối chùa Hương và chùa Tiên

Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã chấp thuận triển khai dự án xây dựng tuyến cáp treo Hương Bình thuộc địa giới hành chính các xã Phú Lão (Lạc Thủy - Hòa Bình) và Hương Sơn (Mỹ Đức - Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN