Minh Chuyên ra mắt Album “Khi nào anh thuộc về em"

Sau hơn 3 năm chờ đợi, tháng 8/2014, Minh Chuyên đã ra mắt Album Vol 1 Khi nào anh thuộc về em. Đây là sản phẩm âm nhạc tâm huyết, chất chứa nhiều tâm sự của nữ ca sĩ Sao Mai điểm hẹn về chính tình yêu mà cô đã trải nghiệm.

 

Nữ ca sĩ Sao Mai điểm hẹn: Minh Chuyên.

 

Khi nào anh thuộc về em - tên Album như một câu hỏi bỏ ngỏ, thực ra được đặt theo truyện ngắn cùng tên của nữ nhà văn Cấn Vân Khánh. Album gồm 11 ca khúc được sâu chuỗi và kết nối với nhau như một câu chuyện tình yêu dài và buồn, khắc khoải và đau đớn... Khi nào anh thuộc về em mở đầu bằng ca khúc - Em vẫn nhớ (ST: Vlash) kể về câu chuyện tình yêu thật đẹp của tuổi trẻ. Tiếp nối là ca khúc Như chưa từng cách xa (ST: Phạm Thanh Hà) mà Minh Chuyên song ca cùng Cao Thái Sơn giúp câu chuyện tình yêu của họ thêm thăng hoa. Lỗi tại em (ST: Phan Bảo), ca khúc thứ ba, Minh Chuyên hát như một sự dày vò tâm can về điều trớ trêu của 2 người yêu nhau lại không thể đến được với nhau, chỉ vì cô gái là người đến sau.

 

 

Tuyệt vọng trong niềm đau, Minh Chuyên rơi nước mắt ở nhạc phẩm Không thể quên anh. Chuyên như muốn cãi lại số phận. Nhạc phẩm này được nhạc sĩ Dương Trường Giang viết từ chính trải nghiệm tình yêu của Minh Chuyên. Không thể quên anh được coi là ca khúc chuyên chở toàn bộ niềm đau, nỗi day dứt của người phụ nữ khi vĩnh viễn không sở hữu được tình yêu của mình. Cứ thế, Hơn cả nỗi nhớ (Thanh Hà), Không như ngày xưa (Việt Đặng) , Lời yêu xa (An Hiếu), Người về nơi đâu (Thanh Hà), Anh không biết đâu (Dương Trường Giang) tiếp nỗi những giằng xé trong chuyện tình yêu éo le của của người phụ nữ.

 

 

Ca khúc cuối cùng, Nói với anh (An Hiếu) lại như một sự giải thoát cảm xúc. Tình yêu vẫn còn đấy, nguyên vẹn đấy nhưng sự dữ dội đã nhẹ nhàng hơn, nỗi nhớ đã biết chấp nhận hơn. Song ca với Minh Chuyên trong Album là hai giọng hát Pop Ballad chất chứa cảm xúc của nhạc Việt: Cao Thái Sơn và Minh Quân. Trong đó, Minh Quân, người anh thân thiết của Minh Chuyên, song ca với cô "Hơn cả nỗi nhớ" cũng chính là người thể hiện phần Intro trong Album, sắm vai người đàn ông với tình yêu đi lạc. Người đàn ông tưởng chừng vững chãi, phong sương cũng không thể trả lời được câu hỏi tưởng như vừa hồn nhiên, vừa như đau đáu của người phụ nữ mình yêu: ‘Khi nào anh thuộc về em?’. Bản song ca Hơn cả nỗi nhớ của cặp đôi từng xuất hiện ở một số sân khấu và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả. Giọng hát dày, ấm và nội lực của cặp đôi ‘song Minh’ là điểm nhấn quan trọng trong tổng thể Album.

 

 

Chia sẻ về Allbum này, Minh Chuyên cho biết, hơn 3 năm thực hiện và chờ đợi Khi nào anh thuộc về em là một hành trình vất vả. Khi cả ekip phải nhiều lần đi lại giữa Hà Nội và Sài Gòn mà không thể hoàn tất được sản phẩm. Có những lúc, cô tưởng chừng phải bỏ lại Album này. Nhưng, sự kiên trì bền bỉ cuối cùng cũng có kết quả. Khi cầm Album trên tay, Minh Chuyên hạnh phúc đến vỡ òa… “Sau Album này, Minh Chuyên tiếp tục bắt tay vào thực hiện các kế hoạch âm nhạc mới để đến gần hơn nữa với công chúng yêu nhạc cả nước. Giữa và cuối năm 2014 hứa hẹn là khoảng thời gian cực kỳ bận rộn của Minh Chuyên” – Nữ ca sĩ tiết lộ.

 

 

Khi nào anh thuộc về em còn đánh dấu sự trở lại ấn tượng của nữ ca sĩ Sao Mai điểm hẹn với hình ảnh khác với sự nữ tính thường thấy, Minh Chuyên táo bạo với mái tóc Tomboy. Sự thay đổi này giúp Chuyên đẹp và cá tính hơn. Được đánh giá là giọng hát tốt nhất mùa Sao Mai điểm hẹn 2010 với giải thưởng cao nhất của Hội đồng nghệ thuật, Minh Chuyên tiếp tục giữ vững phong độ khi khai thác tối đa thế mạnh trong giọng hát: Nội lực, kỹ thuật điêu luyện và dày dặn cảm xúc.

 

 

Khi nào anh thuộc về em thực sự là sản phẩm âm nhạc đáng nghe, đáng xem, đáng thưởng thức của Minh Chuyên, sau Album Đôi cánh, MV Nối vòng tay lớn, Nhìn lại mình đi, Noel tình yêu…

 

 

Đan Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN