Đồ chơi truyền thống tại Lễ hội quà tặng Hà Nội 2024. Ảnh tư liệu: LP/Báo Tin tức
Theo UBND thành phố Hà Nội, với chủ đề "Du lịch Hà Nội - Điểm đến di sản thế giới", lễ hội dự kiến có 80 gian hàng được thiết kế theo nhiều chủ đề khác nhau như: Không gian trải nghiệm các điểm đến di sản, điểm đến du lịch; Không gian trải nghiệm các làng nghề trên địa bàn thành phố; Không gian giới thiệu sản phẩm quà tặng du lịch đặc trưng của Hà Nội; Không gian giới thiệu ẩm thực đặc trưng của Hà Nội và một số địa phương, tỉnh, thành phố khác trên cả nước... Bên cạnh đó là các hoạt động quảng bá, giới thiệu du lịch, văn hóa truyền thống tới du khách xuyên suốt chương trình.
Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội là hoạt động kích cầu du lịch thường niên, quảng bá du lịch với thông điệp “Hà Nội - Đến để yêu”, điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” nhằm thu hút khách du lịch, tôn vinh và quảng bá di sản văn hóa, vẻ đẹp truyền thống, tinh hoa ẩm thực độc đáo của Thủ đô.
Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2025 “Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới”.
Lễ hội còn góp phần giới thiệu, quảng bá các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ, quà tặng du lịch thương hiệu của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam tới du khách, thúc đẩy quảng bá và xúc tiến du lịch, góp phần tăng cường kết nối du lịch và văn hóa. Đồng thời, lễ hội góp phần phát triển các tuyến du lịch văn hóa, lịch sử, kết nối các di tích gắn với bảo tồn, tôn vinh và phát huy những giá trị độc đáo của các di sản văn hóa Thăng Long tứ trấn, khu vực hồ Tây, đặc biệt là khu phố cổ, phố cũ, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
Đây là dịp để thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, làng nghề, phố nghề, doanh nghiệp kinh doanh du lịch với các nghệ nhân, cá nhân tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố và các địa phương trong cả nước.
Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình hứa hẹn được tổ chức quy mô, sáng tạo, độc đáo thu hút sự tham gia của đông đảo người dân Thủ đô và du khách, huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.