Lan tỏa giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số

Ngày 6/3, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Cao Lộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Liên hoan văn hóa, văn nghệ, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, xóa bỏ các tập tục lạc hậu của đồng bào các dân tộc thiểu số năm 2024.

Chú thích ảnh
Tiết mục Hát then “Sắc Xuân” do Đội Địa chỉ tin cậy, Tổ truyền thông cộng đồng xã Phú Xá trình diễn tại Liên hoan. 

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và hưởng ứng Tuần lễ Áo dài năm 2024.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn Trương Thị Hảo cho biết, Liên hoan là sân chơi nghệ thuật bổ ích, tạo điều kiện để các thành viên, hội viên phụ nữ được giao lưu, học tập, chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của quần chúng nhân dân nói chung, đồng bào vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Liên hoan góp phần thực hiện hiệu quả phong trào "Xây dựng người Phụ nữ Xứ Lạng thời đại mới"; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", vun đắp giá trị gia đình và rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang... 

Chú thích ảnh
Tiết mục múa “Vui sao bản mình ơi” do Đội Địa chỉ tin cậy, Tổ truyền thông cộng đồng xã Mẫu Sơn trình diễn. 

Hội Phụ nữ đã vận động các nghệ nhân, nghệ sỹ truyền dạy những làn điệu dân ca các dân tộc Xứ Lạng cho thế hệ trẻ; khuyến khích hội viên phụ nữ mặc trang phục truyền thống dân tộc trong dịp lễ, Tết, sinh hoạt Hội và cuộc sống hằng ngày. Nhiều câu lạc bộ, tổ nhóm văn nghệ ở cơ sở không chỉ là cái nôi nuôi dưỡng, phát huy tinh thần, nhiệt huyết, niềm đam mê, đáp ứng nhu cầu giao lưu, mà còn trở thành điểm sáng trong bảo tồn, nhân rộng và lan tỏa các giá trị văn hóa, loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống trong đời sống, sinh hoạt cộng đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Xứ Lạng.

Tại Liên hoan, 10 đội thi đến từ 10 xã đã biểu diễn các tiết mục múa, dân vũ, hát then, hát sli, hát lượn, phong slư, hát páo dung, thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc của từng địa phương; giao lưu các mô hình truyền thông phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số Xứ Lạng; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, tổ chức hoạt động các "Địa chỉ tin cậy", Tổ truyền thông cộng đồng...

Chú thích ảnh
10 Tổ truyền thông cộng đồng tham gia Liên hoan nhận cờ lưu niệm của Ban Tổ chức. 

Chị Hoàng Thị Huệ, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Bản Lòa, xã Thanh Lòa (huyện Cao Lộc) chia sẻ, Thanh Lòa là xã vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn. Đời sống, nhận thức của một bộ phận người dân, phụ nữ còn nhiều hạn chế nên công tác vận động, tuyên truyền gặp không ít khó khăn. Liên hoan giúp tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Hội Phụ nữ các cấp được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, cũng là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước...

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã phát động hưởng ứng Tuần lễ Áo dài năm 2024. Toàn tỉnh Lạng Sơn có 120 điểm đồng diễn trang phục áo dài với trên 4.500 hội viên phụ nữ tham gia.

Tin, ảnh: Anh Tuấn (TTXVN)
Phát huy tiềm năng, lợi thế và tinh thần vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi
Phát huy tiềm năng, lợi thế và tinh thần vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 7/9, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tổ chức phiên họp thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN